Ngày 23/11, Bộ Tài chính cho biết, 1.110 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra hiện đã được chuyển ngay về tài khoản ngân sách của 4 địa phương này.
“Dấu ấn nhiệm kỳ mà chúng ta thấy rõ nhất là một Chính phủ rất năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động trong công tác quản lý, điều hành của mình. Chính phủ đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ. Càng ngày, Chính phủ càng thể hiện sự rất tôn trọng Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, hoạt động của Quốc hội”. Có lẽ lâu lắm rồi, Chính phủ mới nhận được lời khen từ gan ruột của một vị Chủ tịch Quốc hội như thế.
Nếu nhìn về thời điểm đầu nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, khó ai có thể hình dung rằng, từ chỗ “chập chững” làm quen với khái niệm Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, việc xây dựng Chính phủ điện tử cũng chỉ dừng ở một mức độ nhất định, 5 năm sau, Việt Nam đã được ghi nhận với những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực này.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân là một trong những Bộ trưởng ngồi “ghế nóng” nhiều nhất trong nhiệm kỳ qua. Chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ những câu trả lời rất chân thành của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, tới mức, ông khiến đại biểu Quốc hội phải bật cười vì sự chân thành của mình.
Nhiều lời hứa nghị trường, nhiều hành động đã được thực hiện, nhưng mong muốn của cử tri vẫn còn nhiều hơn thế, vẫn còn đó những trăn trở, những “món nợ” gửi đến nhiệm kỳ sau.
Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí năm 2018 cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (VINACAFE) để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
Thực hiện đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn. Đây là một trong những nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Việt Nam đang rất quan ngại có thể xuất hiện đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 ở nước ta. Nguy cơ đã hiện hữu khi các nước trong khu vực tình hình dịch còn phức tạp.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.
Chiều 10/3, Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử tổ chức cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban.
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết, tính đến cuối tháng 2/2021, Trục liên thông văn bản quốc gia đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan trung ương, địa phương với hơn 4,4 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận.
“Tại nhiệm kỳ này, không có tư tưởng cầm chừng, ỷ lại, chờ đợi trong lúc giao thời”, khẳng định trên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 cũng là lời nhắc nhở mỗi thành viên Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, dù ở cương vị mới hay nghỉ chế độ công tác, nhưng tinh thần trước Đảng, trước dân, “phải làm đến phút cuối cùng”, “nêu quyết tâm vì nhân dân mà làm việc”. Điều này cho thấy, quyết tâm của Chính phủ đương nhiệm sẽ làm tròn vai, hết trách nhiệm, cho đến phút cuối cùng của nhiệm kỳ.
Trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/3 về quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: Thời gian vừa qua, báo chí và dư luận xã hội nói chung rất quan tâm các trường hợp cán bộ trẻ, đặc biệt cán bộ trẻ là người nhà cán bộ lãnh đạo.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ra văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
Sáng 6/2, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều 5/2 (tức 24 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà Tết cho những người yếu thế đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam.
Chiều 5/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và trao 200 suất quà tặng các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc.
Chiều 5/2, tại huyện Núi Thành, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trao quà Tết Tân Sửu 2021 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng công nhân lao động tỉnh Quảng Nam có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và công nhân gặp khó khăn do bão lũ, thiên tai.
Những ngày qua, báo chí có phản ánh về việc có tình trạng “ngăn sông cấm chợ” và cách ly y tế không phù hợp tại một số địa phương.
Nhằm kịp thời đưa gạo dự trữ tới tận tay người dân trước Tết Nguyên đán, sáng 4/2, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã chỉ đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên thực hiện xuất kho, vận chuyển và bàn giao 1.127.61 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, bảo đảm đủ về số lượng và tiêu chuẩn chất lượng quy định theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Quảng Bình.
Trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Ngay sau khi có thông báo từ phía Nhật Bản về ca bệnh COVID-19, Chính phủ đã vào cuộc nhanh.