Viettel thắng áp đảo Hoàng Anh Gia Lai

Một trong những trận cầu tâm điểm của vòng 14 V.League 2020 là cuộc đọ sức giữa Viettel và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân nhà Hàng Đẫy của đội Viettel vào tối 9/10. Người hâm mộ được chứng kiến màn so tài giữa các ngôi sao thường xuyên góp mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Pha tranh chấp quyết liệt giữa Tuấn Anh (HAGL) và Hoàng Đức (Viettel). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Viettel và HAGL đã khép lại chặng đấu đầu tiên với các cảm xúc trái ngược. Đội bóng áo lính gục ngã một cách đáng tiếc trước Becamex Bình Dương và bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu bảng. Trong khi đó, HAGL dù bị đánh giá thấp hơn nhưng lại giành thắng lợi trước đội Thành phố Hồ Chí Minh đang ở phong độ cao. Chiến thắng này giúp cho đội bóng phố Núi không chỉ giành quyền trụ hạng, mà còn có cơ hội nâng cúp vô địch ở mùa bóng này.

Tinh thần các cầu thủ HAGL đang rất thoải mái sau khi đã lọt vào Top 8 và trụ hạng. Tại trận đấu này, đội bóng phố Núi có thể ra sân với đội hình mạnh nhất, ngoại trừ việc ngoại binh Kelly Kester phải vắng mặt do án treo giò.

Ở lần gặp nhau trong giai đoạn 1 cũng tại Hàng Đẫy, Viettel và HAGL đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn với 6 bàn thắng được ghi chia đều cho 2 đội. Đội bóng phố Núi đã dẫn trước với tỷ số 2-0 ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, tuy nhiên họ không thể bảo toàn thành quả và phải chờ tới bàn thắng muộn của Văn Anh ở phút 90+1 để giữ lại 1 điểm.

Kịch bản về một trận đấu nhiều bàn thắng có thể sẽ lặp lại ở cuộc tái đấu lần này, khi HAGL đang có tâm lý rất thoải mái sau khi giành vé trụ hạng. Trong khi đó Viettel cần giành 3 điểm trọn vẹn để tiếp tục cuộc đua vô địch.

Lực lượng của cả 2 đội đều được đánh giá rất cao, cả về ngoại binh lẫn nội binh. Nếu như Viettel có Vua phá lưới V.League 2019 là Bruno thì HAGL cũng sở hữu chân sút Chevaughn Walsh. Nhưng tâm điểm của sự chú ý sẽ là cuộc so tài giữa Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng với Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy hay Minh Vương.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Bruno (Viettel) tả xung hữu đột giữa hàng phòng ngự HAGL. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Viettel chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ nhanh chóng áp đặt thế trận trước đối thủ và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. 

Bàn thắng đã đến một cách đầy bất ngờ cho Viettel khi Hồ Khắc Ngọc thực hiện một pha tạt bóng vào vòng cấm, bóng đi xoáy thẳng vào lưới của HAGL trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đội khách.

Chưa dừng lại ở đó, Khắc Ngọc tiếp tục in dấu ấn trong trận đấu này với đường kiến tạo cho ngoại binh Bruno ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Viettel.

Đội khách buộc phải dâng cao tấn công sau 2 bàn thua chóng vánh. Đúng vào thời khắc khó khăn, Vũ Văn Thanh đã lên tiếng. Anh có pha phối hợp ăn ý trên chấm đá phạt với Lương Xuân Trường rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2.

Chú thích ảnh
Pha ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Bruno (Viettel). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Bước sang hiệp 2, mọi hy vọng của HAGL đã chấm dứt khi Viettel liên tiếp có 2 bàn thắng chỉ trong chưa đầy 5 phút. Lần lượt Venancio và Bruno tận dụng sự sai lầm của hàng phòng ngự đội khách, trong đó có bàn thắng của Bruno được thực hiện trên chấm đá phạt 11m.

Bị dẫn trước với tỷ số 1-4, các cầu thủ HAGL đã xuống tinh thần và thi đấu thiếu quyết tâm trong thời gian còn lại. Trận đấu trôi nhanh về những phút cuối, không có thêm bất kỳ bàn thắng nào được ghi.

Chiến thắng này giúp Viettel củng cố vị trí nhì bảng, trong khi đó HAGL đã bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Công Phượng hay nhất lượt đi V-League 2020
Công Phượng hay nhất lượt đi V-League 2020

Công Phượng đang trải qua những ngày đẹp đẽ nhất tại V-League khi không còn khoác áo HAGL. Dù đội bóng của HLV Chung Hae-seong không thể dẫn đầu như năm ngoái nhưng Công Phượng đã là chân sút nội hay nhất lượt đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN