SEA Games 30: Trưởng đoàn U22 Thái Lan 'không đánh giá thấp bất kỳ đội tuyển nào'

Theo Trưởng đoàn Sinthaweechai Hathairattanakool, đội tuyển U22 Thái Lan không gặp vấn đề về mặt sân cỏ nhân tạo và luôn tôn trọng mọi đối thủ ở SEA Games 2019.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với FOX Sports Asia mới đây, cựu thủ môn đội tuyển Thái Lan Sinthaweechai Hathairattanakool (hay còn biết tới với tên Kosin) - hiện đang là trưởng đoàn của U22 Thái Lan, đã nhận xét rằng: "SEA Games 2019 rất khác biệt nếu so với 14 năm trước, khi được tổ chức ở Bacolod. Đó là một thành phố thể thao với mật độ giao thông không đông đúc như Manila. Những vấn đề về giao thông và sân bãi không thường xảy ra như lúc này. Tôi nghĩ đây là vấn đề cần được hiểu rõ để giải quyết. Lúc này, có thể coi U22 Thái Lan đã làm tốt trong việc khắc phục sự cố. Chủ nhà Philippines chưa chuẩn bị sẵn sàng theo nhiều cách khác nhau chứ không chỉ là vấn đề ngân sách. Điều đó ảnh hưởng đến mọi quốc gia tham dự chứ không riêng gì Thái Lan".

Trưởng đoàn Kosin, người từng tham dự SEA Games 22 (ở Việt Nam) và SEA Games 23 (tại Philippines), và hiện vẫn đang là thủ thành của câu lạc bộ  Chonburi ở Thai League, cho biết thêm: "Trước khi tới Philippines, chúng tôi đã cử một đội đi tiền trạm để giải quyết vài vấn đề. Tuy nhiên, những sự cố vẫn xảy ra khiến chúng tôi phải thu xếp qua từng ngày. Lần này, ban huấn luyện đã cố gắng tìm một địa điểm gần khách sạn bởi U22 Thái Lan mất quá nhiều thời gian để đến sân tập cũ. Điều này ảnh hưởng lớn đến thể trạng của các cầu thủ. Về trận ra quân, có thể thấy mặt cỏ đã tương đối sẵn sàng, dù chỉ đạt 7-8 điểm trên thang điểm 10. Song, sẽ không có nhiều vấn đề xảy ra vì chúng tôi được làm quen với sân cỏ nhân tạo mỗi ngày. Về chiến thuật, thi đấu theo chỉ đạo của HLV Akira Nishino là nhiệm vụ của các cầu thủ. Giành 3 điểm là mục tiêu của toàn đội và không được đánh giá thấp đội bóng nào".

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên Akira Nishino. Ảnh theo: thethaovanhoa.vn

Trong khi đó, HLV Akira Nishino đã tỏ ra không hài lòng với điều kiện tập luyện của U22 Thái Lan tại SEA Games 2019. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với báo giới, chiến lược gia người Nhật Bản đã chia sẻ rằng: "Trước khi tới đây, chúng tôi đã dự tính mọi thứ sẽ không được tiện lợi. Nhưng khi tới rồi tôi mới thấy mọi thứ không như những gì chúng tôi tưởng tượng. Các cầu thủ không hề thoải mái một chút nào. Tôi đã phải đổi sân tập cho đội. Tuy nhiên, di chuyển tới đây tốn ít thời gian hơn, do đó chúng tôi có thêm thời gian tập trung vào chiến thuật, để các cầu thủ biết rõ các vị trí chơi bóng của họ. Trong vài ngày qua, chúng tôi đã có những cuộc họp đội để giúp các cầu thủ hiểu được vị trí, di chuyển trong tấn công và phòng ngự. Dù còn nhiều điều phải quan tâm nhưng tôi không thể làm thêm gì nhiều vào lúc này ngoài việc yêu cầu các cầu thủ chơi tốt nhất có thể".

Cuộc đối đầu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 26/11. Mục tiêu của U22 Thái Lan tại SEA Games 2019 là bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng.

Thành Đạt - Thanh Phương (TTXVN)
Lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 30
Lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 30

Sáng 26/11, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã lên đường sang Philippines dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN