Premier League sẽ công khai cuộc trao đổi của các trọng tài VAR

Ban tổ chức Premier League đang lên kế hoạch công khai bản ghi âm những cuộc nói chuyện giữa trọng tài chính và tổ VAR sau mỗi trận đấu.

Mục đích của hành động này nhằm giúp người hâm mộ hiểu hơn quy trình VAR đưa ra quyết định để tăng tính minh bạch.

Chú thích ảnh
VAR được đưa vào Premier League mùa giải 2019/20. Ảnh: Reuters

Ông Richard Masters, Giám đốc điều hành của Premier League, cho biết đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ cho ý tưởng này. Ông khẳng định việc công khai các bản ghi âm là rất tốt. Ý tưởng trên cũng đã được giải MLS của Mỹ thử nghiệm. Các bản ghi âm thậm chí còn được phát hành dưới dạng âm thanh trên Youtube.

Cựu trọng tài Premier League, ônh Howard Webb, là trưởng ban trọng tài ở MLS. Sắp tới, ông sẽ quay trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh để đảm nhận vai trò trưởng ban trọng tài.

VAR lần đầu tiên được sử dụng ở World Cup 2018 và nhìn chung đã thành công. Tuy nhiên, kể từ khi được giới thiệu tại Premier League vào năm 2019, VAR đã trở thành “thỏi nam châm” thu hút những tranh cãi và chỉ trích, đặc biệt trong những tình huống bóng chạm tay hay các pha việt vị nhạy cảm.

Trong trận tranh Community Shield giữa Man City và Liverpool cuối tuần qua, công nghệ VAR cũng tiếp tục khiến cổ động viên Man City thất vọng với những quyết định bất lợi đối với đội bóng này. Hậu vệ Joel Matip của Liverpool dường như đã được bỏ qua một lỗi để bóng chạm tay nhưng Ruben Dias của Man City lại bị phạt vì phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến một quả penalty, nơi Mohamed Salah lập công góp phần giúp The Kop giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Trung Phạm (TTXVN)
Trưởng ban Trọng tài VFF: 'Mong lắm VAR’
Trưởng ban Trọng tài VFF: 'Mong lắm VAR’

V-League 2022 đang “nóng” về công tác trọng tài. Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Văn Hiền đã có những chia sẻ thẳng thắn cùng phóng viên TTXVN về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN