Những cặp cầu thủ đối đầu quyết định trận bán kết Philippines - Việt Nam

Trận so tài giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2018 diễn ra tối nay (2/12) hứa hẹn sẽ hấp dẫn và quyết liệt. Nhiều khả năng sẽ diễn ra 3 cuộc đối đầu then chốt, để quyết định cho các toan tính giữa 2 đội ngay trong trận bán kết lượt đi này.

* Tiền đạo Anh Đức (Việt Nam) và trung vệ Alvaro Silva (Philippines):

Chú thích ảnh

Anh Đức là cầu thủ nhiều tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay và từng dự AFF Cup 2010 và 2014. Tuy nhiên, chân sút này không cho thấy sự xuống dốc vì tuổi tác. Tiền đạo này rất mạnh trong những tình huống không chiến nhờ thể hình rất tốt của mình. Ở tuổi 33, chân sút thuộc biên chế Bình Dương vẫn có những đóng góp trực diện và hết sức quan trọng khi đã có 2 bàn cùng 2 kiến tạo. Cú sút ấn định chiến thắng 2 - 0 trước Malaysia cho thấy mọi phẩm chất tốt nhất của Anh Đức: sự càn lướt, tốc độ và khả năng chớp thời cơ. Anh Đức được tờ Fox Sport đánh giá là một trong những chân sút nguy hiểm nhất vòng bảng.

Đầu sân bên kia, trung vệ Alvaro Silva có thể nhận nhiệm vụ ngăn chặn Anh Đức ghi bàn. Từ đầu giải, trung vệ gốc Tây Ban Nha này luôn cho thấy sự chắc chắn của mình. Bên cạnh đó, trung vệ này còn sở hữu những đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ thành công cao. Điều đặc biệt, Alvaro từng có thời gian khoác áo Hà Nội FC năm 2017 và cầu thủ này chuẩn bị tái ngộ những người đồng đội cũ. Với kinh nghiệm từng thi đấu ở Việt Nam, trung vệ này có lợi thế nhất định trong việc hóa giải hàng công của đội tuyển Việt Nam.

* Tiền đạo Phil Younghusband (Philippines) và trung vệ Trần Đình Trọng (Việt Nam):

Chú thích ảnh
Phil Younghusband luôn mang tới mối đe dọa cho mọi hàng thủ.

Buộc phải có được bàn thắng để có ưu thế trước khi hành quân đến Mỹ Đình, tuyển Philippines trông cậy rất nhiều vào trung phong số 1 Phil Younghusband. Đội trưởng Phil Younghusband cũng chính là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Philippines. Với chiều cao 1,84m và kỹ thuật cá nhân tốt, Phil Younghusband luôn mang tới mối đe dọa cho mọi đối thủ. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử bóng đá Philippines với 52 pha lập công. Trong quá khứ, tiền đạo 31 tuổi từng ghi bàn vào lưới Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đình Trọng là chốt chặn vững chắc của tuyển Việt Nam.

Trung vệ Trần Đình Trọng bên phía tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ có một trận đấu vất vả. Tuy nhiên, cầu thủ của CLB Hà Nội thực sự là điểm sáng của trong hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Từ đầu giải, thi đấu ở vị trí trung tâm trong bộ tam hậu vệ đội tuyển Việt Nam, Đình Trọng đã có 15 lần phá bóng và 3 pha đánh chặn thành công. Không chỉ đọc tình huống tốt, trung vệ này còn có khả năng tranh chấp quyết liệt và những gì trung vệ 21 tuổi thể hiện góp một phần không nhỏ vào thành tích giữ sạch lưới của đội tuyển Việt Nam từ trước tới nay. Cùng với những gì đã thể hiện ở V-League, Đình Trọng được gắn với biệt danh "chuyên gia kèm Tây", người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể yên tâm vào trung vệ này.

* Cuộc chiến giữa Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) và Manuel Ott (Philippines):

Chú thích ảnh
Quang Hải đang chơi ấn tượng ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Nơi tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam, Quang Hải có khả năng được HLV Park Hang-seo trao vai trò "số 10". Kết thúc vòng bảng, Quang Hải có 9 key-pass (số đường chuyền kiến tạo cơ hội) với 2 bàn thắng và gần như mọi đường lên bóng của đội tuyển Việt Nam đều qua chân Quang Hải.

Chú thích ảnh
Manny Ott cùng Quang Hải sẽ tạo nên màn so tài hấp dẫn ở khu vực giữa sân.

Nếu tuyển Việt Nam có Quang Hải, thì Philippines cũng sở hữu tiền vệ Manny Ott. Tiền vệ này được ví là trái tim của đội tuyển Philippines. Ngôi sao 26 tuổi này sở hữu kinh nghiệm trận mạc dày dặn, với 46 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tại AFF Cup 2018, Manny Ott như người vận hành lối chơi đội nhà, đã có 4 key-pass, và thực hiện trung bình 60 đường chuyền mỗi trận với tỷ lệ chính xác cao. Trong bối cảnh John Patrick Strauss đã trở về tập trung ở CLB, vai trò dẫn dắt thế trận được đặt trọn lên vai của Manuel Ott trong trận đấu hôm nay. Đây cũng sẽ là khó khăn với Manuel Ott vì thiếu người hỗ trợ ăn ý, trong khi James Younghusband thay thế đã luống tuổi và sa sút phong độ.

Trận đấu bán kết lượt đi giữa Philippines và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Panaad vào lúc 18 giờ 30 hôm nay (2/12). Vào bán kết với vị trí dẫn đầu bảng A, đội tuyển Việt Nam không hướng đến trận hòa với Philippines ở lượt đi, mà còn muốn thắng để tạo lợi thế trước lượt về diễn ra vào ngày 6/12.

L.Sơn/Báo Tin tức
HLV Park Hang-seo: ĐT Việt Nam có phương án chống bóng dài của Philippines
HLV Park Hang-seo: ĐT Việt Nam có phương án chống bóng dài của Philippines

“Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đứng nhất bảng A, giờ là lúc nghĩ về mục tiêu thứ hai là vượt qua vòng bán kết. Đội tuyển Philippines không phải đối thủ dễ chơi nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có được kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN