MU và Chelsea cần “đại phẫu”

Những gì đã trình diễn trong thời gian qua và trận hòa 0 - 0 rạng sáng 29/12 trên sân Old Trafford ở vòng 19 Ngoại hạng Anh cho thấy những vấn đề của Manchester United và Chelsea là quá lớn, và cả hai đội bóng đều cần một cuộc cải tổ toàn diện để tìm lại ánh hào quang đã mất.

Man Utd vẫn chưa thể trở lại con đường chiến thắng sau 8 trận liên tiếp trên mọi giải đấu. Nhưng trậkin hòa cũng giúp họ chặn đứng được mạch 4 thất bại ở các trận gần nhất trước đó. Đối đầu với “người cùng khổ” Chelsea, các cầu thủ MU đã chơi đầy nhiệt huyết, đặc biệt trong hiệp 1. HLV Louis Van Gaal đã đem đến hình ảnh mới mẻ và đầy hứa hẹn cho Quỷ đỏ khi thể hiện rõ sự khoáng đạt và mạnh mẽ.

Nỗi thất vọng với cả Chelsea và MU lặp đi lặp lại từ đầu mùa bóng đến giờ. Ảnh:skysports

Quỷ đỏ bất ngờ vùng lên dữ dội, cống hiến một hiệp đấu khá hay. Tiền vệ Juan Mata sút xa trúng xà ngang trước khi tiền đạo Anthony Martial đưa bóng đập cột dọc. Ngay cả đội trưởng Wayne Rooney cực kỳ sa sút trong thời gian qua cũng tỏa sáng với những bước chạy mạnh mẽ. Có thể thấy rõ HLV Louis Van Gaal chưa đánh mất sự ủng hộ của các cầu thủ MU như cách “người đặc biệt” Jose Mourinho sụp đổ tại Chelsea.

Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy một MU chơi rực lửa đến như vậy. Đây rõ ràng là trận đấu hay nhất của MU sau một thời gian dài vật vã. Sau trận đấu, HLV Van Gaal cũng khẳng định: “Các cầu thủ chiến đấu vì tôi”. Nhưng đó cũng là một mối lo ngại đối với các CĐV Quỷ đỏ. Nếu các cầu thủ đã nỗ lực tối đa, nhưng MU vẫn không thể ghi bàn và lại phải chấp nhận một trận hòa không bàn thắng quen thuộc. Điều đó cho thấy MU vẫn thiếu những cầu thủ thiếu chất lượng.

Đội hình MU hiện tại có thể vẫn còn những ngôi sao, nhưng Martial còn quá non, Ander Herrera chưa đủ tầm, Bastian Schweinsteiger và Rooney đã qua thời kỳ đỉnh cao... Và vấn đề còn là chiến thuật của HLV Van Gaal không phù hợp với cách đá ở MU. Chiến lược gia người Hà Lan thường lựa chọn chiến thuật ban chuyền chậm không phù hợp với Premier League. Van Gaal tin tưởng rằng ban lãnh đạo MU sẽ không sa thải ông sau kết quả và lối chơi có phần cải thiện này. Nhưng rõ ràng MU đang đi sai đường, đang vứt bỏ truyền thống đã làm nên một đội bóng lớn. Và thực tế là Van Gaal cũng không có nhiều thời gian như ông nghĩ.

Để giải quyết vấn đề mà cũng là cách để giữ được chiếc ghế HLV trưởng, có lẽ ông Van Gaal phải tăng cường lực lượng cho MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Vấn đề là liệu Van Gaal có trụ được đến khi MU bổ sung lực lượng tốt hơn hay không, ban lãnh đạo đội bóng sẽ mất kiên nhẫn với ông.

Áp lực với Van Gaal vẫn rất lớn, nhưng HLV này cho rằng từ chức. Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng, khi các cầu thủ cống hiến một màn trình diễn như thế này giữa bối cảnh áp lực, chẳng có lý do gì để ông phải từ chức. Điều đó không phải là lựa chọn tốt trong thời điểm hiện tại. Còn với HLV Guus Hiddink, ông e ngại đội bóng của mình có thể sẽ không tránh khỏi kết cục bi đát nhất - xuống hạng.

Trong khi đó, HLV tạm quyền của Chelsea Guus Hiddink thì cho rằng 1 điểm là kết quả không tồi trong bối cảnh đội của ông dính bão chấn thương. Trong 3 trận kể từ sau thời Mourinho, Chelsea đã giành được 5 điểm. Theo Hiddink, đội bóng cho thấy dấu hiệu và khát khao hồi phục sau thời gian khủng hoảng vừa qua. Nhìn vào màn trình diễn của các cầu thủ Chelsea có thể nhận ra mọi thứ vẫn còn đang rối rắm ở đội bóng London. Nhà ĐKVĐ Premier League chưa có nhiều chuyển biến về mặt chiến thuật. Họ vẫn lên bóng một cách tự phát, dựa trên nỗ lực cá nhân hơn là phối hợp đồng đội. Chelsea không chỉ có những vấn đề của HLV Mourinho, mà còn có quá nhiều cầu thủ trong đội hình chính thức của Chelsea chơi dưới phong độ quá nhiều. Đã đến lúc Chelsea cần “thay máu”.

Cuộc chiến giữa hai ông lớn của bóng đá xứ sương mù đã không phân thắng bại. Nhưng nó có thể là tấm gương phản chiếu chặng đường phía trước của Man United và Chelsea. Những hạn chế của MU và Chelsea cả trong lẫn ngoài sân cỏ đều được “phơi bày”. Khi những điểm mạnh trước đây như truyền thống, tiền bạc, lực lượng không còn đủ sức nặng, MU và Chelsea lúng túng khi sức ép ngày một lớn qua từng trận đấu, chính xác hơn là từng nỗi thất vọng cứ kéo dài và lặp đi lặp lại trong mùa bóng này. Lịch sử đã chứng minh MU và Chelsea là hai niềm tự hào lớn nhất của Premier League và bây giờ, lịch sử đang thách thức họ tìm lại chính mình.

Minh Đăng
Hạ Manchester United, PSG vô địch ICC Cup 2015
Hạ Manchester United, PSG vô địch ICC Cup 2015

Sáng 30/7, trong trận đấu cuối cùng ở giải đấu giao hữu Internacional Champions Cup 2015 (ICC) khu vực Bắc Mỹ (Mỹ), CLB Paris Saint-Germaint (Pháp) đã đánh bại Manchester United (Anh) với tỷ số 2 - 0, qua đó đăng quang ngôi vô địch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN