Man xanh hy vọng phép màu sẽ đến

Rạng sáng mai (11/4), Manchester City sẽ bước vào trận đấu rất quan trọng với Liverpool lượt về tứ kết Champions League. Để thua 0-3 ở lượt đi thực sự là đỉnh núi quá khó vượt với thầy trò HLV Pep Guardiola.

Chơi đôi công với Klopp, Pep đang gặp khá nhiều khó khăn. Ảnh: PA

Champions League những năm gần đây chứng kiến nhiều cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Vì thế, dù thua 0-3 trước Liverpool ở trận lượt đi, nhưng các CĐV Manchester City vẫn hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng của đội nhà trước Liverpool. Muốn giành vé vào chơi ở vòng bán kết, Man City phải hạ gục đối thủ với cách biệt nhiều hơn 3 bàn.

Bóng đá của HLV Juergen Klopp luôn sôi nổi, máu lửa nhưng cũng quá phụ thuộc vào cảm xúc. Họ sẵn sàng chơi như “lên đồng”, nhưng rồi bất chợt trùng xuống một cách khó tin. Ở vòng bảng Champions League, Liverpool từng dẫn trước Sevilla 3-0 chỉ sau 31 phút đầu, để rồi bị gỡ hòa 3-3 trong... 42 phút cuối. Cũng chính trong trận thắng MC hồi tháng 1, Liverpool vươn lên dẫn trước 4-1 ở phút 68, nhưng sau đó để gỡ lại 3-4, suýt chút nữa bị cầm hòa nếu các chân sút MC tận dụng cơ hội tốt ở những phút cuối.

Van Dijk (phải) trở thành chốt chặn vững chắc của Liverpool.

Không điều gì có thể đảm bảo Liverpool sẽ an toàn với lợi thế dẫn 3-0 cho trọn vẹn 90 phút lượt về trên sân Etihad - nơi họ từng thua tan tác 0-5. Đây là cơ sở giúp đội chủ sân Etihad có thêm niềm tin về một cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước “Lữ đoàn đỏ”.

Trận đấu này, HLV Pep Guardiola buộc phải cho các học trò của mình chơi tấn công. Rất nhiều ngôi sao tấn công như Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, Kyle Walker được HLV Pep Guardiola cho ngồi dự bị ở trận gặp Man Utd sẽ trở lại đá chính. Nghĩa là Man City có đầy đủ những “họng súng” tốt nhất để sẵn sàng cho một thế trận tấn công rực lửa.

Với sự trở lại của Aguero trên hàng công, các cổ động viên MC tin đội bóng mình sẽ có được cuộc lội ngược dòng thành công. Ảnh: Reuters

Nhưng HLV người Tây Ban Nha cũng phải rất cảnh giác ở khâu phòng ngự, bởi nếu để Liverpool chọc thủng lưới 1 lần, MC sẽ phải ghi đến 5 bàn mới có thể lội ngược dòng (luật bàn thắng sân khách). Mới đây, Manchester City đã dẫn trước kình địch Manchester United 2-0 trong trận derby và tưởng đã có thể chính thức đăng quang Premier League trên sân nhà, nhưng họ bất ngờ để thua ngược 2-3 trong hiệp 2. Một cú sốc không thể tin nổi ngay tại Etihad. Vì thế, giữ sạch lưới sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với hàng phòng ngự MC trước sức tấn công của bộ 3 Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino bên phía Liverpool.

Tại đấu trường Champions League, Lữ đoàn đỏ luôn được các đối thủ tôn trọng.

Kinh nghiệm, bản lĩnh ở sân chơi Champions League là những thứ đội chủ sân Etihad khó có thể so với những vị khách đến từ thành phố cảng trong cuộc tái đấu lần này. Để có thể san lấp được khoảng cách 0-3 trong trận lượt đi tứ kết Champions League, HLV Pep Guardiola đòi hỏi các cầu thủ của mình phải có một trận cầu hoàn hảo ở Etihad. Nhưng để ghi 3 bàn vào lưới thầy trò Klopp mà vẫn giữ sạch lưới lúc này là một điều không hề dễ dàng. Trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, Liverpool chỉ để thủng lưới 3 bàn thắng.

Trong bóng vẫn luôn tồn tại yếu tố bất ngờ, tuy nhiên, ở thời điểm này mục tiêu giành vé vào chơi ở vòng bán kết của thầy trò HLV Pep Guardiola xem ra là bất khả thi.

Trận đấu đáng chú ý này sẽ diễn ra lúc 1h45.

Phát biểu trước trận lượt về tứ kết Champions League:

“Trong bóng đá mọi thứ đều có thể. Đây là lần đầu tiên trong mùa này chúng tôi thua liền 2 trận. Nhưng tôi đã nói với các cầu thủ phải biết đứng dậy trong những hoàn cảnh không dễ chịu gì. Để vượt qua Liverpool, các cầu thủ phải có một trận cầu hoàn hảo và nhiệm vụ của chúng tôi giờ đây là làm được điều mà chúng tôi từng làm được hồi đầu mùa giải này” - HLV Guardiola.

“Liverpool sẽ không thay đổi cách chơi. Chúng tôi hiểu rằng Man City có hàng tấn công cực mạnh. Phòng ngự lùi sâu trên sân của họ chẳng khác nào tự sát” - HLV Juergen Klopp.

-Liverpool đang có thành tích ghi bàn rất tốt tại Champions League. Họ đã ghi tối thiểu 3 bàn mỗi trận ở 6/7 trận gần nhất tại giải đấu này. Liverpool cũng giữ sạch lưới ở 6/7 trận gần nhất tại Champions League và bất bại 13 trận gần nhất ở giải đấu này.

-Man City để lọt lưới 6 bàn trong 2 trận gần nhất và bị lọt lưới trong những quãng thời gian ngắn.


Lê Sơn/Báo Tin tức
Salah tỏa sáng, Liverpool nhấn chìm Man City chỉ trong 19 phút
Salah tỏa sáng, Liverpool nhấn chìm Man City chỉ trong 19 phút

Tiền đạo Mohamed Salah đã tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn giúp Liverpool từ phút 12 đến phút 31 đã hạ gục Manchester City 3 - 0 trên sân Anfield trong trận lượt đi tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (5/4). Kết quả này mở toang cách cửa vào bán kết cho thầy trò HLV Jurgen Klopp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN