HLV Park Hang-seo tính 'đường xa' cho U23 Việt Nam

Còn khoảng 1 tuần nữa, môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh. Những ngày này, đội U23 Việt Nam đang đi vào giai đoạn tăng tốc của kế hoạch chuẩn bị.

Cạnh tranh gắt gao cho suất đá chính thức

Ở đội hình U23 Việt Nam hiện nay, ngoài ba cầu thủ trên 23 tuổi, cùng một số cầu thủ đã "ăn cơm tuyển" như Thanh Bình, Việt Anh, Hoàng Anh; thì những cầu thủ còn lại đều còn nhiều hạn chế về chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tiếp tục có những điều chỉnh cho U23 Việt Nam như một phương án dự phòng khi dự SEA Games 31.

Chú thích ảnh
Tính đến nay, HLV người Hàn Quốc đã triệu tập 33 cầu thủ cho lần tập huấn trước SEA Games 31. Ảnh: VFF

Trong bản danh sách đầu tiên, chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập 27 cầu thủ. Sau đó, ông bổ sung thêm 3 cầu thủ ngoài độ tuổi 23 là: Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh.

Ở buổi tập đầu tiên, đội cũng đã có sự điều chỉnh về nhân sự khi Xuân Tân không kịp hồi phục chấn thương và được thay thế bằng Bảo Toàn. Đến lượt Nguyên Hoàng dính chấn thương, ông Park đã bổ sung thêm 3 cầu thủ là Đặng Văn Tới, Lương Duy Cương và Lê Xuân Tú.

Trong hai trận đấu giao hữu của U23 Việt Nam với U20 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã sử dụng 2 đội hình khác nhau. Ở trận đầu tiên tại Phú Thọ là đội hình gồm những cầu thủ mới mà chiến lược gia người Hàn Quốc chưa có dịp để thử nghiệm.

Đến trận đấu thứ 2 trên sân Hàng Đẫy, HLV Park Hang-seo đã kết hợp đội hình giữa những cầu thủ trẻ và những người có kinh nghiệm, trong đó có 3 cầu thủ quá tuổi là: Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh.

Tuy nhiên, với những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện trong 2 trận giao hữu trước U20 Hàn Quốc, nhiều vị trí của U23 Việt Nam vẫn chưa đem đến sự yên tâm. Vì vậy, HLVPark Hang-seo tiếp tục có thể điều chỉnh nhân sự.

Ban đầu, HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ khi đến Phú Thọ chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng A. Tuy nhiên, việc Ban tổ chức điều chỉnh quy chế để tránh trường hợp các đội tuyển không đủ người thi đấu vì mắc COVID-19, nên HLV Park Hang-seo phải thay đổi cách thức tuyển chọn. Việc tập trung nhiều cầu thủ là cách tính toán cần thiết của huấn luyện viên cho mục tiêu lớn trong năm 2022.

Sau 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc, thầy Park đã triệu tập thêm Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Lê Minh Bình, Cao Trần Hoàng Hùng, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Khuất Văn Khang (cùng của Viettel) và Lê Minh Bình (CAND) lên tập trung cùng U23 Việt Nam.

Mới nhất, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho gọi thủ môn Đặng Tuấn Hưng (Phố Hiến), Nguyễn Hồng Sơn (Sài Gòn FC) và Mai Sỹ Hoàng (SLNA).

Chuẩn bị cho "bài toán đường xa"?

Tính đến lúc này, cầu thủ được triệu tập lên U23 Việt Nam đã hơn 40 người - một con số kỷ lục khi SEA Games 31 chỉ còn hơn 1 tuần nữa sẽ khởi tranh.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo cũng cần chuẩn bị đường dài cho giải U23 châu Á ở Uzbekistan chỉ 1 tuần ngay sau SEA Games 31. Ảnh: VFF

Có thể sự xuất hiện của những cầu thủ này mang tính dự phòng chiến lược. Bởi theo quy chế sửa đổi ở môn bóng đá nam SEA Games 31, các đội được đăng ký tối đa 20 cầu thủ và có thể thay thế 15 người nếu các cầu thủ đã đăng ký nhiễm COVID-19.

HLV Park Hang-seo đã chia sẻ sau 2 trận đấu với U20 Hàn Quốc: "Ở SEA Games 31, điều lệ liên quan tới COVID-19 được cập nhật. Chúng tôi sẽ luôn phải duy trì nhiều hơn 20 cầu thủ. Ít nhất 5 - 6 cầu thủ dự phòng luôn phải trong trạng thái tập luyện, để nếu có trường hợp dương tính với COVID-19 xảy ra, U23 Việt Nam sẽ có sự thay đổi đúng lúc. Hiện tại, tôi đã có bộ khung trong đầu, nhưng luôn cố gắng duy trì 25 - 26 cầu thủ trong tâm thế sẵn sàng thi đấu".

Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ duy trì một đội U23 Việt Nam B tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Lực lượng này sẽ có từ 18 - 20 cầu thủ. Đó là phép tính dự phòng được tính toán kỹ của ông Park, khi bảo đảm song song 2 mục đích: Bảo đảm quân số dự phòng cho SEA Games 31 (trong trường hợp 20 cầu thủ tham dự SEA Games chẳng may dương tính với COVID-19, khi đó sẽ thay thế kịp thời) và chuẩn bị cho giải U23 châu Á ở Uzbekistan chỉ 1 tuần ngay sau SEA Games 31, nơi chúng ta mở màn ngày 2/6 bằng trận đại chiến với kình địch Thái Lan.

SEA Games 31 chỉ còn tính từng ngày và theo kế hoạch, ngày 30/4, tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển đến Phú Thọ để làm quen dần mọi thứ trước ngày môn bóng đá khởi tranh.

HLV Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian 5 ngày tại Phú Thọ để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng. Ngày 5/5, đội sẽ chốt danh sách đăng ký 20 cầu thủ.

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng A cùng các đối thủ U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Timor Leste. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV bằng trận đấu với Indonesia vào ngày 6/5, sau đó là các cuộc đọ sức với Philippines (ngày 8/5), Myanmar (ngày 13/5) và Timor Leste (ngày 15/5).

L. Sơn/Báo Tin tức
U23 Campuchia 'từ chối' quyền sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi
U23 Campuchia 'từ chối' quyền sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi

Ngày 25/4, Liên đoàn Bóng đá Campuchia đã công bố danh sách 20 cầu thủ U23 tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Trong số này, không có cầu thủ nào quá 23 tuổi, dù quy định của ban tổ chức cho phép mỗi đội đăng ký 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN