EURO 2020: HLV Southgate chỉ ra điểm bất lợi của đội tuyển Anh

Đội tuyển Anh đã giành vé vào Chung kết EURO 2020 sau khi thắng Đan Mạch với tỉ số 2-1. Đối thủ của Tam sư ở trận chung kết là đội tuyển Italy. Hai đội sẽ gặp nhau tại sân Wembley vào lúc 2h00 ngày 12/7 (giờ Việt Nam). 

Chú thích ảnh
Nhà cầm quân tuyển Anh Gareth Southgate khẳng định chiến thắng của các học trò trước tuyển Đan Mạch trong trận bán kết EURO 2020 ở Wembley (Anh) ngày 7/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, Tam sư có thời gian nghỉ ngơi ít hơn 24 giờ so với đội bóng áo Thiên thanh. HLV Gareth Southgate cho rằng đây là điều bất lợi đối với các cầu thủ của ông. Phát biểu với báo giới, vị chiến lược gia này cho biết: “Đó chắc chắn là một bất lợi, nhưng chúng tôi phải tìm ra cách tốt nhất để khắc phục. Tôi nghĩ khó khăn lớn nhất chính là sự mệt mỏi về mặt tâm lý đối với các cầu thủ. Tuy nhiên, những cầu thủ của chúng tôi đều sung sức và họ rất chuyên nghiệp. Chúng tôi không để họ bị quá tải. Chúng tôi nhận thức rất rõ về tình trạng thể lực của các cầu thủ trong những năm gần đây. Khi các cầu thủ lên tuyển, chúng tôi không chú trọng việc nhồi thể lực. Các cầu thủ không phải tập luyện quá nhiều và chúng tôi chỉ cố gắng giúp họ duy trì thể lực mà thôi. Đội tuyển Anh có những chấn thương nhỏ và các chấn thương cơ bắp là rất hiếm. Tuy nhiên sự thoải mái về mặt tinh thần mới là điều quan trọng nhất. Bạn có thể nói về sự mệt mỏi, bạn có thể nói về mùa giải, tuy nhiên việc lập luyện thể lực đúng cách và có tâm lý thoải mái mới là chìa khóa để tạo ra năng lượng cần thiết”.

HLV Southgate và các nhân viên y tế của đội tuyển Anh sẽ đánh giá tình trạng thể lực của các cầu thủ ở buổi tập ngày 9/7. Với việc các cầu thủ Anh hầu như không dính chấn thương, HLV Southgate nhiều khả năng sẽ không xáo trộn đội hình ra sân ở trận Chung kết.

Tại EURO 2020, HLV Southgate đã xoay vòng ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải. Phil Foden, Jadon Sancho và Bukayo Saka đều được sử dụng ở vị trí này. Foden ra sân ở trận gặp Croatia và Scotland. Tuy nhiên sau đó, ông Southgate đã sử dụng Saka ở trận gặp CH Séc và Đức. Sancho được ra sân ở trận gặp Ukraine nhưng sau đó, ông Southgate lại sử dụng Saka ở trận đấu với Đan Mạch.

Sơn Tùng (TTXVN)
EURO 2020: Lộ diện trọng tài cầm còi trận chung kết
EURO 2020: Lộ diện trọng tài cầm còi trận chung kết

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) ngày 8/7 thông báo trọng tài Bjorn Kuipers (48 tuổi, người Hà Lan) sẽ là người cầm còi trong trận chung kết EURO 2020 giữa Anh và Italy, diễn ra vào lúc 2h sáng 12/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Wembley ở thủ đô London (Anh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN