Australia và Thái Lan đoạt vé vào tứ kết giải U23 châu Á

Tối 14/1 đánh dấu lượt trận cuối cùng của bảng A giải U23 châu Á giữa các đội Thái Lan - Iraq và Australia - Bahrain.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Supachok (giữa) của U23 Thái Lan giữa vòng vây của hậu vệ U23 Iraq. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Sau hai lượt trận, U23 Australia đang dẫn đầu bảng A với 4 điểm. Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là U23 Thái Lan (3 điểm), Iraq (2 điểm) và Bahrain (1 điểm). Với kết quả này, U23 Thái Lan và U23 Australia chỉ cần kết quả hòa là đoạt vé đi tiếp. 

Khi trận đấu với U23 Iraq mới bắt đầu được ít phút, may mắn đã đến với U23 Thái Lan. Hậu vệ Iraq để bóng chạm tay trong vùng cấm sau một nỗ lực không chiến. VAR đã phát hiện và cho chủ nhà hưởng quả phạt đền. Từ cự ly 11 m, Jaroensak Wonggorn tung cú sút tự tin vào góc xa đưa "Voi chiến" vượt lên.

Sau bàn thua, U23 Iraq đẩy cao đội hình tấn công, liên tục gây sức ép bằng những pha treo bóng từ hai biên. Đến phút 49, Mohammed Nassif ghi bàn gỡ hòa cho U23 Iraq.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Đây là kết quả vừa đủ để đưa thầy trò HLV Akira Nishino giành vé vào tứ kết VCK giải U23 châu Á. 

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Thammasat, cả U23 Australia và U23 Bahrain đều nhập cuộc một cách thận trọng. Sau hơn nửa thời gian hiệp một trôi qua, U23 Australia bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận đấu và tạo ra những cơ hội đầu tiên. Phút 34, từ đường chọc khe tinh tế của Piscopo, Ramy Najjarine thoát xuống thông minh và hạ gục thủ thành Bahrain để mở tỷ số trận đấu.

Nhận bàn thua, U23 Bahrain dồn lên tìm bàn gỡ, với mong muốn tranh vé vào tứ kết. Đến phút 45, Mohamed Jasim Marhoon đã lập công cho U23 Bahrain. Và tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu.

Như vậy, sau 3 lượt trận vòng bảng, U23 Australia giành ngôi nhất bảng A khi có được 5 điểm. Đội bóng xứ sở Chuột túi cùng với chủ nhà Thái Lan là hai đội của bảng A giành vé vào tứ kết.

Đặng Ánh (TTXVN)
VCK U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam tự tin 'đủ sức hạ U23 Jordan'
VCK U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam tự tin 'đủ sức hạ U23 Jordan'

Từ chỗ là một đội bóng không được đánh giá cao tại bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Jordan - đối thủ của U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 - đang nổi lên như một ứng viên sáng giá cho 1 tấm vé vào vòng Tứ kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN