Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trao tặng phần thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện hai Chỉ thị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 khẳng định: Việc thực hiện hai Chỉ thị 212 và 652 đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; củng cố bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; tạo chuyển biến toàn diện cả về nhận thức và hành động, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 212, phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” đã thực sự đi vào chiều sâu, trở thành tiêu chí hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa phong trào bằng những mô hình, hoạt động thiết thực như: “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”; “Mỗi ngày học một điều luật”; Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương…
Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt chính trị, gắn phong trào với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Qua đó, nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt. Trong 5 năm qua, các đơn vị trong toàn Vùng đã tổ chức 263 lượt tàu, xuồng làm nhiệm vụ trên biển, hành trình hơn 45.000 hải lý an toàn, xua đuổi 1.802 lượt tàu vi phạm vùng biển Việt Nam, tham gia 5 cuộc diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật và nhiều đợt tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao. Các hoạt động dân vận, tuyên truyền pháp luật như chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” được tổ chức thường xuyên, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.
Đối với Chỉ thị 652, trong 3 năm triển khai, công tác nắm, quản lý và định hướng tư tưởng bộ đội được đẩy mạnh và đi vào nền nếp. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức tập huấn thống nhất phương pháp nắm, theo dõi, quản lý tư tưởng quân nhân theo hướng dẫn của cấp trên; ban hành, phổ biến tài liệu “100 tình huống tư tưởng có thể nảy sinh ở đơn vị và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở”, lồng ghép nội dung trong các chương trình học tập thường xuyên.
Các mô hình “Mỗi ngày học một điều luật”, “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, cùng hệ thống truyền thanh nội bộ, pano, thiết chế văn hóa được khai thác hiệu quả trong định hướng tư tưởng. Bên cạnh đó, các tổ “Chiến sĩ bảo vệ an ninh”, “Tổ tư vấn, trợ giúp tâm lý, pháp luật”, Hội đồng quân nhân duy trì hoạt động nền nếp, gắn quản lý tư tưởng với quản lý kỷ luật, “xây” đi đôi với “chống”, coi “xây” là chính.
Đặc biệt, chế độ sinh hoạt đối thoại dân chủ, ngày chính trị, văn hóa tinh thần, ngày pháp luật được duy trì nghiêm, qua đó giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, giải quyết kịp thời vướng mắc nảy sinh. Nhờ đó, tình hình tư tưởng trong toàn Vùng cơ bản ổn định, không còn hiện tượng quân nhân xin ra quân trái quy định; cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.
Thiếu tướng Trần Văn Hậu yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy tiếp tục quán triệt, triển khai sâu sắc hai Chỉ thị 212 và 652, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp quản lý tư tưởng; kiên quyết khắc phục biểu hiện trung bình chủ nghĩa, thờ ơ, thiếu gương mẫu; đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đoàn kết, nghĩa tình.
Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 212 và 3 năm thực hiện Chỉ thị 652 là bước chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 1 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên biển, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong lòng nhân dân.
Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện hai Chỉ thị, nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo, góp phần lan tỏa phong trào thi đua trong toàn đơn vị.