Ứng cứu tàu cá hỏng máy trôi dạt gần 5 ngày trên biển

Bình Định hiện đang ráo riết kêu gọi hỗ trợ cứu nạn một tàu cá bị hỏng máy và thả trôi từ ngày 23/6.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đề nghị Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Phòng Kinh tế huyện Hoài Nhơn giữ liên lạc với tàu, gia đình chủ tàu trên đất liền và kêu gọi các tàu trong tổ đội đến hỗ trợ giúp đỡ để cứu hộ cứu nạn tàu cá của Bình Định số hiệu BĐ 95573TS đang gặp nạn do hỏng máy.

Theo đó, tàu cá BĐ 95573 TS công suất 330 CV có 7 thuyền viên, đang hoạt động trên biển bị hỏng máy thả trôi từ ngày 23/6 tại vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý, cách Vũng Tàu khoảng 180 hải lý về phía Đông Đông Nam.

Đến 17 giờ ngày 28/6, khu vực tàu bị nạn sóng biển bình thường nên chủ tàu kiêm Thuyền trưởng là ông Hồ Tuấn ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn mới liên lạc được với một tàu bạn cách 30 hải lý nhờ giúp đỡ.

Đến nay, tỉnh Bình Định có tổng cộng 7.081 tàu với 45.734 lao động. Trong đó hoạt động và vào neo đậu ven bờ có 4.377 tàu với 25.313 lao động; hoạt động ở ngư trường từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang có 2.150 tàu với 16.063 lao động; ở khu vực Hoàng Sa có 74 tàu với 518 lao động; khu vực Trường Sa có 94 tàu với 752 lao động và khu vực giữa Hoàng Sa - Trường Sa có 386 tàu với 3.088 lao động. Tất cả số tàu trên đều được liên tục liên lạc với Trạm bờ và gia đình ngư dân.


Viết Ý (TTXVN)
Cứu hộ tàu cá mắc kẹt dưới gầm cầu
Cứu hộ tàu cá mắc kẹt dưới gầm cầu

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương cứu hộ tàu cá mắc kẹt dưới gầm cầu Lê Hồng Phong bắc qua sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN