Sôi nổi hội thi ‘Em yêu biển đảo quê hương’

Ngày 31/10, tại Trung tâm văn hóa huyện Thường Tín (Hà Nội), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (BTL CSB) phối hợp với UBND huyện Thường Tín đã tổ chức hội thi “Em yêu biển đảo quê hương” nhằm góp phần giáo dục, lan tỏa tình yêu biển, đảo đến thế hệ trẻ, nhất là đối tượng học sinh.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy BTL Cảnh sát biển Việt Nam (ngoài cùng bên trái ảnh) trao quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín (Hà Nội).

Theo Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị, BTL CSB Việt Nam, tham gia hội thi "Em yêu biển đảo quê hương" có 66 em học sinh của 3 trường gồm: Trường THCS Vân Tảo, Trường THCS thị trấn Thường Tín và Trường THCS Nguyễn Trãi A. Các em học sinh dự thi sẽ trả lời các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm với chủ đề tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam, Luật biển Việt Nam năm 2012, Luật CSB Việt Nam năm 2018, truyền thống của lực lượng CSB Việt Nam; tuyên truyền về ma túy, tội phạm và tác hại của ma túy đối với học đường; bạo lực học đường, truyền thống địa phương.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy BTL CSB Việt Nam cho biết: Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết cho các thầy cô giáo, học sinh, cán bộ và nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam, qua đó xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ CSB với thầy cô giáo, các em học sinh và nhân dân địa phương.

Chú thích ảnh
Thủ tưởng BTL Cảnh sát biển Việt Nam tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Thượng tá Lê Huy cho rằng, Hội thi nhằm bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng công tác đoàn, hội cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ của lực lượng CSB thông qua hoạt động thực tiễn. Với việc huy động đông đảo cán bộ, thầy cô giáo, đoàn viên thanh niên, đội viên thiếu niên tiền phong, học sinh tham gia, Hội thi góp phần củng cố công tác phối hợp, hiệp đồng đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Cũng trong dịp này, BTL CSB Việt Nam đã tặng 5 suất quà cho 5 mẹ Việt nam Anh hùng trên đia bàn huyện Thường Tín; tặng 40 xe đạp và 35 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân địa phương; tặng 3 trường THCS trên địa bàn huyện 3 ti vi 50 inch, trao 2 bộ máy vi tính cùng máy in cho UBND xã Vân Tảo và Phòng Giáo dục huyện Thường Tín… với tổng giá trị quà và phần thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chú thích ảnh
Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển Việt Nam và lãnh đạo UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) trao giải thưởng cho các em học sinh đạt giải xuất sắc trong hội thi "Em yêu biển đảo quê hương".

Ban Tổ chức đã trao giải nhất hội thi “Em yêu biển đảo quê hương” cho em Phạm Hương Giang, học sinh lớp 8A1 Trường THCS Nguyễn Trãi A. 

Video BTL Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội):

 

Tin, ảnh, video: V.Tôn/Báo Tin tức
Các đơn vị Cảnh sát biển ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ
Các đơn vị Cảnh sát biển ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ

Nhằm giúp đỡ nhân dân và các em học sinh vùng lũ ở các tỉnh miền Trung nhanh chóng ổn định cuộc sống, trong những ngày qua Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) đã điều động trên 50 cán bộ, chiến sĩ hành quân về xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) để giúp bà con nhân dân nơi đây khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN