Quảng Bình: Hỗ trợ các chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định hỗ trợ các chủ các tàu khai thác hải sản vùng biển xa với tổng số tiền lên đến 24 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN

Theo đó, với số tiền hỗ trợ trên chủ các tàu đánh bắt hải sản vùng biển xa sẽ dùng để mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, chi phí nhiên liệu của chuyến đi biển cho các tàu.… Trong đó, chủ các tàu cá khơi xa thành phố Đồng Hới được hỗ trợ hơn 3,1 tỷ đồng; huyện Bố Trạch gần 2,8 tỷ đồng; thị xã Ba Đồn gần 14 tỷ đồng; huyện Quảng Trạch hơn 4,2 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 11 trong năm nay, chủ các tàu đánh bắt hải sản khơi xa ở tỉnh Quảng Bình nhận được nguồn hỗ trợ từ chính quyền tỉnh với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trong những năm qua, ngư dân Quảng Bình đã nhận được nhiều nguồn hỗ trợ từ Nhà nước để tích cực vươn khơi, bám biển dài ngày, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh từ nghề biển. Trong năm 2023, sản lượng đánh bắt hải sản ở tỉnh Quảng Bình đạt gần 84.000 tấn, tăng 4,6% so với năm 2022.

Quảng Bình được xem là tỉnh có nhiều lợi thế về biển với chiều dài bờ biển hơn 112 km. Hiện, tỉnh Quảng Bình có hơn 3.600 tàu đánh bắt hải sản; trong đó có gần 1.200 tàu dài từ 15 m trở lên chuyên đánh bắt xa bờ. Vì vậy, việc hỗ trợ, khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, đánh bắt thủy hải sản làm giàu cho cuộc sống luôn được lãnh đạo tỉnh Quảng Bình quan tâm, đẩy mạnh.

Mạnh Thành (TTXVN)
Mở đợt cao điểm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Mở đợt cao điểm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 539/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN