Lan tỏa Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’ trên phạm vi toàn quốc

Sau 8 ngày tập huấn, chiều 24/2 BTL Cảnh sát biển Việt Nam đã bế mạc lớp tập huấn tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Chú thích ảnh
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc lớp tập huấn tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. 

Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BTL Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, lớp tập huấn có hơn 60 học viên là cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam và đại diện cán bộ một số địa phương được truyền đạt 6 chuyên đề, cụ thể: “Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Cuộc thi bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến”; “Hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống phần mềm tổ chức Cuộc thi trực tuyến”; “Hướng dẫn kỹ năng xây dựng kịch bản phóng sự”; “Hướng dẫn kỹ năng dẫn chương trình và tổ chức các trò chơi”; “Hướng dẫn kỹ năng viết tin bài tuyên truyền về Cuộc thi”; “Hướng dẫn khiêu vũ cơ bản”.

Đa số học viên tham gia lớp tập huấn có nhận thức tốt đối với nhiệm vụ, nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực, tự giác trong quá trình tham gia các nội dung tập huấn. Nhiều học viên tích cực tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến, năng nổ trao đổi với giáo viên để hiểu sâu sắc những nội dung được truyền tải. Quá trình tham gia tập huấn chấp hành nghiêm túc lịch trình điều hành, thời gian và các quy định của lớp tập huấn do Ban Tổ chức đề ra.

Phát biểu bế mạc lớp tập huấn, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho rằng, tuy thời gian không dài, nội dung tập huấn nhiều, yêu cầu cao nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giáo viên, học viên, lớp tập huấn đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, bảo đảm đạt mục đích, yêu cầu tổ chức lớp. Tuy nhiên, những kiến thức, kỹ năng được trang bị trong quá trình tham gia lớp tập huấn chỉ là những gợi ý, định hướng căn bản nhất, cốt lõi nhất làm cơ sở cho học viên là cán bộ Cảnh sát biển tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phù hợp tình hình thực tiễn mỗi cơ quan, đơn vị. 

“Đối với học viên là đại biểu của các địa phương, Ban Tổ chức mong muốn các đồng chí sẽ có cái nhìn cụ thể hơn đối với Cuộc thi, tích cực, chủ động trong tham mưu và trực tiếp tham gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển trong quá trình triển khai Đề án 3934 nói chung, tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” nói riêng”, Trung tướng Bùi Quốc Oai mong muốn.

Chú thích ảnh
Các học viên lớp tập huấn biểu diễn tiết mục khiêu vũ tại lễ bế mạc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, về kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi, học viên cơ bản đã nắm được bố cục, cách thức, phương pháp, xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi. 100% học viên thực hành xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi đảm bảo yêu cầu về bố cục, lôgic, nội dung, cách diễn đạt.

Về kỹ năng dẫn chương trình và tổ chức trò chơi tập thể: Học viên đã được trang bị lý thuyết chung về dẫn chương trình, tổ chức trò chơi tập thể. Trong đó, học viên nắm được những kỹ năng căn bản về bố cục, cách thức xây dựng kịch bản dẫn chương trình; kỹ năng diễn đạt ý tưởng của một chương trình cụ thể; kỹ năng cầm micro, lấy hơi, giọng nói, ánh mắt, phương pháp, tác phong di chuyển, điều hành và xử trí các tình huống sân khấu. Một số học viên đã bước đầu biết cách thức dẫn dắt và tổ chức một hoạt động tập thể thông qua các trò chơi sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết quả đánh giá có 46,1% có kỹ năng dẫn chương trình khá; 53,9% biết cách dẫn chương trình.

Về kỹ năng viết tin bài, học viên đã nắm được cơ bản những kiến thức về tin bài phản ánh. Trong đó hiểu được bố cục, cách thức xây dựng một nội dung tin bài thông qua dữ liệu thu thập; nắm được những kỹ thuật trong quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng dàn ý, diễn đạt nội dung và những lưu ý quan trọng khi thực hiện một tin bài bằng các hình thức. Kết quả đánh giá có 69,23% có kỹ năng viết tin bài mức tốt; 10,77% có kỹ năng viết tin bài mức khá; 20% có kỹ năng viết tin bài mức trung bình.

Về kỹ năng xây dựng kịch bản và dựng phim phóng sự, 100% học viên đã nắm được những kiến thức căn bản về hình thành ý tưởng, phương pháp xây dựng kịch bản, hiểu được bố cục, cách thức, các bước xây dựng và hoàn chỉnh kịch bản phóng sự. Đặc biệt, học viên đã biết được những kỹ thuật xử lý kịch bản, phương pháp phỏng vấn, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh một kịch bản phóng sự trên cơ sở tư liệu thu nhận qua thực tiễn. Cơ bản học viên đã nắm được kỹ thuật quay và dựng phóng sự trên cơ sở kịch bản đã xây dựng.

Về kỹ năng khiêu vũ cơ bản, học viên đã được hướng dẫn và bước đầu hình thành những kỹ năng rất căn bản về khiêu vũ; yếu lĩnh động tác và sự phối hợp giữa chân, tay, mặt và biểu cảm khá nhịp nhàng. Một số học viên đã có kỹ năng tốt về khiêu vũ, thực hiện khiêu vũ đơn hoặc khiêu vũ đôi khá nhuần nhuyễn, hình thể đẹp, biểu cảm ấn tượng. Kết quả đánh giá 100% học viên nắm được động tác cơ bản; 52% có kỹ năng khiêu vũ khá tốt.

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức
Cảnh sát biển phối hợp bắt giữ tàu vận chuyển cát trái phép
Cảnh sát biển phối hợp bắt giữ tàu vận chuyển cát trái phép

Ngày 19/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang bắt giữ một tàu vận chuyển cát trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN