Với quyết tâm thi đua cao nhất nhằm đẩy nhanh tiến độ, dự án đóng mới tàu CSB 4040 đã hoàn thành trước kế hoạch hơn 4 tháng.
Sau chặng đường 30 năm thành lập (1/1/1993 - 1/1/2023), từ một huyện đảo nghèo, điều kiện cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Lý Sơn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững vai trò quan trọng là huyện đảo tiền tiêu của đất nước.
Ngày 1/1, tại danh thắng quốc gia Mũi Điện (còn gọi là mũi Đại Lãnh) - điểm cực Đông, nơi đón ánh sáng mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức trang trọng Lễ chào cờ đầu năm mới 2023. Cùng với lễ chào cờ là các hoạt động đón những du khách đầu tiên đến tham quan, du lịch tại tỉnh Phú Yên.
Ngày 30/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng, Thành ủy, UBND thành phố Sóc Trăng tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.
Ngày 30/12, tàu CSB 8003, thuộc Hải đội 111, Hải đoàn 11 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) rời cảng lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.
Chiều 28/12, tại huyện Trần Đề (Sóc Trăng), Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng phối hợp với Báo Người Lao Động và UBND huyện Trần Đề tổ chức Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” trao cờ Tổ quốc cho ngư dân và Chương trình “Mai vàng nhân ái” tặng quà cho văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng.
Năm 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quyết tâm thi đua với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng" và tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là giữ vững đoàn kết, mẫu mực, nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Sáng 26/12, tại Cảng Lữ đoàn 171 (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ tiễn các Đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, các tàu trực và các cơ quan dân chính Đảng, các đơn vị đóng quân trên huyện Côn Đảo.
Sáng 22/12, tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận), Tổng cục Thủy sản phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, Quỹ môi trường toàn cầu (UNDP- GEF SGP), Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam và các đơn vị tài trợ tổ chức khởi công công trình thả phao đánh dấu vùng biển đồng quản lý.
Để phát huy lợi thế, tiềm năng kinh tế biển, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định mục tiêu tiếp tục phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, để thực hiện thành công các mục tiêu này, Bà Rịa - Vũng Tàu cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ nguồn lực tài chính, công nghệ, nhân lực chất lượng cao đến tìm kiếm, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp.
Trên quan điểm phát triển đồng bộ, nhanh, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhất quán tiếp cận theo hướng tối ưu hóa nguồn lực được phân bổ và các cơ hội phát triển. Đó là liên kết với các địa phương nội vùng và liên vùng, tập trung nguồn lực phát huy các thế mạnh của tỉnh, góp phần cùng với các thành viên trong vùng đồng tâm, hiệp lực, tạo ra lợi thế so sánh của Việt Nam với các quốc gia khác trên thế giới.
Lợi thế về cảng biển, nằm trong vùng kinh tế năng động Đông Nam bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu hội đủ tiềm năng để phát kinh tế biển.
Chiều 21/12, tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ xuất quân, vận chuyển quà Tết và thăm chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm việc, sinh sống trên quần đảo Trường Sa.
Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản), ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Kiểm ngư nhấn mạnh, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; tăng cường sự hiện diện của lực lượng chức năng trên biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đặc biệt là các hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Sáng 20/12, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia đã tổ chức rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 30.
Ngày 16/12, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, ra quyết định tạm giữ tàu chở 20m3 dầu không rõ nguồn gốc hợp pháp, tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 16/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh; huyện ủy Cần Giờ và Báo Người Lao động tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại huyện Cần Giờ.
Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với các tỉnh, thành tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực và thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.
Lực lượng Cảnh sát biển đã xác lập chuyên án 122H đấu tranh với đối tượng, đường dây đưa người sang vùng biển nước ngoài khai thác IUU. Đây là chuyên án phức tạp, đối tượng hoạt động liên quan đến nhiều địa bàn, số lượng tàu vi phạm lớn. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, khép kín.
Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Thuận, mặc dù, trong điều kiện giá nhiên liệu xăng dầu tăng cao, nhưng thời tiết năm 2022 khá thuận lợi nên số lượng tàu cá tham gia khai thác đông, bình quân chiếm khoảng 90% tàu cá toàn tỉnh.
Phát huy những kết quả đạt được, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tuyên truyền đến từng chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân các quy định về chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức; đồng thời, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm.