Hơn 100 khách “đặt lệnh” mua căn hộ Anland Complex

Đại diện Tập đoàn Nam Cường ngày 10/10 cho biết: đến thời điểm này có hơn 100 khách hàng đăng ký mua căn hộ Anland - Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở cao cấp Anland Complexnằm trong quần thể Khu đô thị mới Dương Nội, Quận Hà Đông, có tổng diện tích hơn 7.000 m2.

Anland Complex được định hướng theo phân khúc cao cấp, thân thiện với môi trường, lấy khách hàng làm trung tâm,hướng tới cộng đồng văn minh, nhân văn cho gia đình trẻ. Với mật độ xây dựng chỉ chiếm 35%, diện tích còn lại của Anland Complexđược dành cho khuôn viên cho cây xanh, cảnh quan và tiện ích công cộng. Tổ hợp bao gồm 2 tòa nhà cao 25 tầng, trong đó 2 tầng khối đế là trung tâm thương mại shophouse, từ tầng 3 đến tầng 25 là các căn hộ cao cấp. Các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 54m2đến 91m2với 2- 3 phòng ngủ, phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là người trẻ và các gia đình có nhiều thế hệ.

Khách hàng tham dự Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở cao cấp Anland Complex

Anland Complex được thi công bởi nhà thầu số một Việt Nam - Tập đoàn Coteccons, thiết kế bởi Tập đoàn NQH - Hoa Kỳ, quản lý vận hành bởi Tập đoàn PMC với công nghệ quản lý Nhật Bản. Các căn hộ được bàn giao hoàn thiện với nội thất cao cấp được nhập khẩu và sản xuất bởi các hãng uy tín, nổi tiếng từ Ba Lan, Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Malaysia…

Nằm tại cửa ngõ Khu đô thị Dương Nội với diện tích gần 200 ha - Anland Complex là dự án hiếm hoi trên đường hướng tâm Tố Hữu được thừa hưởng toàn bộ hệ thống dịch vụ và tiện ích nội khu như: Trung tâm tiệc cưới, thư viện, nhà hàng café, khu vui chơi trẻ em, sân tập dưỡng sinh, lối dạo bộ… được bố trí quanh tâm điểm là công viên hồ Bách Hợp Thủy rộng 12ha với hơn 6 ha mặt nước. Thêm vào đó là công viên tiện ích rộng 2,54ha với những hàng cây xanh ngút tầm mắt, cùng các sân chơi thể thao lành mạnh.

Thùy Dương
Nhà đất Tây Nam Hà Nội sôi động nhờ hạ tầng giao thông
Nhà đất Tây Nam Hà Nội sôi động nhờ hạ tầng giao thông

Báo cáo của các công ty nghiên cứu bất động sản (BĐS) về tình hình thị trường Hà Nội quý 3 cho thấy: Khu vực phía Tây vẫn sôi động nhất với các dự án được mở bán mới cũng như khởi công xây dựng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN