Hà Nội chậm triển khai các dự án trọng điểm tại huyện Ba Vì

Ngày 17/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã làm việc tại huyện Ba Vì về tiến độ thực hiện 3 dự án đầu tư quan trọng gồm: Dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích, dự án mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 1 và dự án xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên tại khu vực hồ Suối Hai.

Qua giám sát cho thấy, việc thực hiện các dự án còn kéo dài, tốn nhiều thời gian do gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Với dự án mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ, ông Bạch Công Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, thời gian thực hiện dự án đã lâu, đến nay đơn giá và chế độ chính sách có nhiều thay đổi dẫn đến trường hợp nhiều người dân chây ì, không nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng mà đòi hỏi chế độ, chính sách cao hơn, một số hộ dân không phối hợp cung cấp hồ sơ giấy tờ liên quan tới nguồn gốc sử dụng đất. Bên cạnh đó, do chưa được phân bổ vốn, huyện chưa xây dựng xong khu tái định cư để tuyên truyền và triển khai kiểm đếm đất ở.

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội cho biết, tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích chậm so với kế hoạch đề ra chủ yếu do diện tích giải phóng mặt bằng lớn, tuyến công trình kéo dài, nhiều nơi nền địa chất yếu nên còn nhiều phát sinh. Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác dồn điền đổi thửa trong những năm gần đây dẫn đến tình trạng thay đổi diện tích, chưa hoàn thiện được hồ sơ đất đai. Một số hộ dân tự ý chia tách, gộp thửa, chuyển nhượng đất không thông qua UBND xã dẫn đến sai lệch giữa hiện trạng và hồ sơ sử dụng đất.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội khẳng định: Dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích, dự án xây dựng và mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 1, dự án xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên tại khu vực hồ Suối Hai là 3 dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Tuy nhiên, tiến độ triển khai 3 dự án đều rất chậm, kéo dài nhiều năm.

Bản đồ quy hoạch Khu du lịch Tản Viên. Ảnh: dantri.com.vn

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, dự án xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên tại khu vực hồ Suối Hai, lãnh đạo huyện Ba Vì cần xem xét năng lực chủ đầu tư và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Đối với các nhà đầu tư và đơn vị thi công không đủ năng lực, đề nghị huyện kiến nghị xử lý thu hồi.

Với dự án mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ, các đơn vị giám sát cần rà soát lại, khu vực nào đã giải phóng mặt bằng phải tiến hành thi công hoàn chỉnh.

Đặc biệt, đối với dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích, khối lượng công việc còn rất nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm tập trung giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, lãnh đạo huyện Ba Vì cần chủ động nắm vững tình hình để đảm bảo kế hoạch triển khai; khi có vướng mắc cần báo cáo nhanh với các sở, ngành liên quan. Từ đó, các sở theo chức trách, nhiệm vụ, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho công tác triển khai dự án diễn ra nhanh chóng, đúng kế hoạch.

Dự án xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên thuộc khu du lịch hồ Suối Hai là dự án trọng điểm của huyện Ba Vì, bắt đầu thực hiện từ năm 2010 với tổng diện tích 158 ha. Năm 2011, chủ đầu tư tiến hành thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Từ đó đến nay, dự án đình trệ, chưa triển khai các bước tiếp theo.


Dự án mở rộng Nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 1 thuộc địa bàn hai xã Phú Sơn và Thái Hòa, khởi công từ tháng 4/2011 với tổng diện tích gần 204 ha. Đến nay, biên bản bàn giao dự án vẫn chưa hoàn thiện, nguồn vốn để chi trả cho các hộ còn thiếu nên công tác giải phóng mặt bằng phải tạm dừng.

Dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích đoạn Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì được khởi công vào tháng 5/2011, thuộc địa bàn 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì với diện tích gần 286 ha. Đến nay, dự án mới được giải phóng và bàn giao mặt bằng cho 3/9 xã với diện tích hơn 180 ha.

Nguyên nhân chủ yếu khiến các dự án trọng điểm kể trên chậm triển khai là do có nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với dự án xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên thuộc khu du lịch hồ Suối Hai, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam xây dựng quy hoạch tỷ lệ 1/500 với cốt nước hồ Suối Hai là 23 mét. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn hành lang đê điều, thành phố không chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch và yêu cầu chủ đầu tư chỉnh sửa lại quy hoạch, giữ cốt nước 24,85 mét. Bởi vậy, nhiều hộ dân đồng thuận và có nguyện vọng nhận kinh phí và bàn giao mặt bằng để xây dựng sản xuất, công tác giải phóng mặt bằng của dự án vẫn chưa thực hiện xong do chủ đầu tư chưa hoàn thiện và củng cố hồ sơ để trình UBND thành phố.

Mai Linh (TTXVN)
Hà Nội: Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm
Hà Nội: Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của thành phố Hà Nội, UBND huyện Đông Anh và các nhà đầu tư tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân khi bị thu hồi đất tại 3 dự án: Công viên Văn hóa, Du lịch, Vui chơi giải trí Kim Quy; Khu Công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của UBND thành phố và Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN