Ngày 28/7, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông tin, UBND thành phố vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) giai đoạn 2021-2030.
Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) tại các dự án chung cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 251 dự án đã được xem xét tháo gỡ vướng mắc, trong khi nhiều doanh nghiệp cũng đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm cấp sổ hồng cho người mua nhà.
Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội với mục tiêu vừa bảo đảm an sinh, vừa tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành và đưa ra thị trường khoảng 25.000-27.000 căn hộ trong năm 2026, cao hơn mức chỉ tiêu tối thiểu 18.700 căn hộ được Thủ tướng Chính phủ giao.
Thị trường bất động sản dân cư 2026 đang đón nhận trợ lực lớn từ hàng loạt quyết sách của Chính phủ và các bộ ngành. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý, siết chặt tín dụng đầu cơ và tháo gỡ điểm nghẽn cho nhà ở xã hội được kỳ vọng thiết lập lại trật tự thị trường, vừa chặn đà tăng giá ảo vừa mở ra cơ hội an cư thực chất cho người thu nhập thấp.
Chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn đang đẩy lãi suất tiền gửi lên vùng đỉnh mới, kéo lãi suất vay mua nhà vọt lên 12 - 13%/năm trong nửa đầu năm 2026. Gánh nặng chi phí vốn không chỉ khiến người mua nhà chuyển sang thế phòng thủ mà còn buộc hàng loạt doanh nghiệp bất động sản phải tái cơ cấu để không bị đào thải.
Nửa đầu năm 2026, thị trường bất động sản dân cư đối mặt với thách thức kép: Lệch pha cung - cầu và áp lực lãi suất vay neo cao dẫn đến cuộc sàng lọc thanh khoản khốc liệt. Hàng loạt doanh nghiệp buộc phải tái cơ cấu để sinh tồn. Trong bối cảnh đó, những đột phá về thể chế, đặc biệt là trợ lực cho nhà ở xã hội, đang mở ra chu kỳ phát triển minh bạch và bền vững.
Nguồn cung nhà ở tại Hà Nội tiếp tục dịch chuyển ra các khu vực cửa ngõ như Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng và Long Biên, trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, hạ tầng giao thông được đẩy mạnh đầu tư và định hướng phát triển đô thị đa trung tâm dần hình thành.
Không chỉ tập trung tháo gỡ những "nút thắt" về thủ tục, đất đai và giải phóng mặt bằng, Tây Ninh còn kích hoạt cơ chế "luồng xanh", "luồng ưu tiên" đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Đây được xem là bước đi quyết liệt nhằm rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và người lao động.
Trước tiến độ kiểm định chung cư cũ còn chậm, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành việc đánh giá chất lượng 100% chung cư thuộc diện kiểm định trước ngày 31/7/2026, làm cơ sở triển khai chương trình cải tạo, xây dựng lại.
Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới với ba động lực chính là quy hoạch, hạ tầng, minh bạch thông tin và nhu cầu ở thực.
Vẫn còn nhiều điểm nghẽn trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội cần giải quyết để chủ trương đầy tính nhân văn của Đảng, Nhà nước được triển khai đúng với yêu cầu, mục đích. Đây là kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, do Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức sáng 14/7.
Thị trrường bất động sản Việt Nam đang ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét, đang bước vào giai đoạn phát triển theo hướng “phân hóa đến chọn lọc”.
Thị trường văn phòng cho thuê tại Việt Nam trong quý II/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, với xu hướng phát triển tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn cung và mở rộng các cực phát triển văn phòng mới tại các đô thị lớn. Đây là nhận định của Avison Young Việt Nam trong báo cáo Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam quý II/2026 công bố ngày 13/7.
Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản số 24147/SXD-PTĐT gửi Bộ Xây dựng về tình hình phát triển nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.
Ngày 10/7 tại sự kiện “In Motion with MIK”, MIK Group chính thức giới thiệu thương hiệu khu đô thị Forestia, đánh dấu bước mở rộng của doanh nghiệp sang phát triển các khu đô thị tích hợp quy mô lớn.
Nguồn cung nhà ở tại Hà Nội đang bước vào chu kỳ tăng mạnh nhất nhiều năm, nhưng sức mua không còn theo kịp khi lãi suất duy trì ở mức cao, khiến thị trường chuyển từ giai đoạn "khát hàng" sang cạnh tranh về giá bán và chính sách hỗ trợ khách hàng.
Khi mặt bằng giá nhà tại các đô thị lớn ngày càng vượt xa khả năng chi trả của người lao động, bài toán an cư đòi hỏi những cách tiếp cận mới. Trong bối cảnh đó, phát triển nhà ở cho thuê được đánh giá là giải pháp đáp ứng nhu cầu ở thực, góp phần giảm áp lực sở hữu nhà và hạn chế đầu cơ bất động sản.
Chưa đầy hai giây sau một cú "nhấp chuột", số phận của hàng nghìn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 Thăng Long Green City (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đã được định đoạt.
Ngày 30/6, Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội đã diễn ra tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Sự kiện góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho cán bộ, quân nhân và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.
Ngày 26/6, UBND thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH Một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An đã tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng (Nhà ở lưu trú cho công nhân, chuyên gia).