Trồng cây từ đất liền đến đảo xa

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lời ích trăm năm thì phải trồng người”, ngày 17/2/2021 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu), các cơ quan, đơn vị Vùng 4 Hải quân từ đất liền tới đảo xa sôi nổi hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Toàn Vùng 4 Hải quân đã trồng mới được gần 5.000 cây các loại, bao gồm cây ăn quả, cây lấy gỗ và cây bóng mát và chăm sóc các cây đã trồng. 

Chú thích ảnh
Trồng cây đầu năm tại đảo An Bang, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Lễ phát động Tết trồng cây trên đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa trồng cây đầu năm mới Tân Sửu. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân trồng cây đầu năm. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa trồng cây đầu năm mới Tân Sửu. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Trồng cây tại lữ đoàn 146 trong đơn vị đóng quân tại Cam Ranh. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Phan Sáu (TTXVN)
Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân lên đường ra Trường Sa
Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân lên đường ra Trường Sa

Chiều 10/1, tại cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức tiễn các đoàn công tác lên đường ra thăm, động viên và chúc Tết quân, dân huyện đảo Trường Sa nhân dịp xuân mới Tân Sửu 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN