Hội thi vẽ trang trí trâu độc đáo tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2025

Ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại cánh đồng Đọi Tín, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Hội thi vẽ trang trí trâu trong khuôn khổ Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Ất Tỵ 2025 đã diễn ra sôi động, thu hút đông đảo họa sĩ và người dân tham gia.

Hội thi năm nay quy tụ 20 họa sĩ và nhóm họa sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Hà Nam. Trên cánh đồng rộng lớn, những chú trâu khỏe mạnh, có dáng đẹp được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các thôn, xóm trong vùng, trở thành những "giá vẽ sống" để các họa sĩ thể hiện tài năng sáng tạo.

Sau hồi trống khai hội rộn ràng, các họa sĩ vẽ trang trí trên mình trâu. Mỗi tác phẩm mang một phong cách riêng, thể hiện sự sáng tạo và nét độc đáo của hội thi. Tiêu chí đánh giá trâu đẹp không chỉ dựa trên giá trị thẩm mỹ, mà còn gắn liền với chủ đề năm Ất Tỵ, cùng các yếu tố nghệ thuật truyền thống và sáng tạo hiện đại.

Không giống như vẽ trên giấy hay vải, việc trang trí trên thân trâu đòi hỏi sự kiên trì và thích ứng cao của các họa sĩ. Trần Thị Thanh Hòa, thành viên Câu lạc bộ Họa sĩ trẻ Thái Bình chia sẻ: "Vẽ trên lưng trâu gặp nhiều khó khăn. Đầu tiên là làm quen với trâu, đặc biệt nếu gặp con trâu hung dữ phải thuần hóa để chúng đứng yên. Trong quá trình vẽ, trâu thường xuyên di chuyển, thậm chí đi vệ sinh, khiến các họa sĩ phải dừng lại và điều chỉnh liên tục. Khi bôi màu lên, trâu có cảm giác ngứa ngáy, cọ mình vào cỏ làm mất đi lớp màu, buộc họa sĩ phải vẽ lại từ đầu".

Bên cạnh đó, chất lượng sơn dầu cũng là yếu tố quan trọng. Sơn cần có độ bám dính tốt trên da trâu, nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho vật nuôi. Những chú trâu có quá nhiều lông cũng khiến màu sắc khó lên chuẩn, đòi hỏi họa sĩ phải vẽ nhiều lớp để đạt được hiệu ứng mong muốn.

Chú thích ảnh
Các họa sĩ thể hiện tác phẩm nghệ thuật trên mình trâu. 
Chú thích ảnh
Hình ảnh con rắn được nhiều họa sĩ lựa chọn. 
Chú thích ảnh
Họa sỹ đang hoàn thiện tác phẩm vẽ trên mình trâu.
Chú thích ảnh
Những chú trâu khỏe mạnh, có dáng đẹp được ban tổ chức lựa chọn để làm giá vẽ cho các họa sĩ thể hiện ý tưởng nghệ thuật.

Đối với nhiều họa sĩ, hội thi là sân chơi sáng tạo, mang giá trị tinh thần đặc biệt. Họa sĩ Hoàng Trung Dũng (Thái Bình)  người đã tham gia hội thi lần thứ 6 cho biết: "Mỗi lần tham gia hội thi, tôi đều có những cảm xúc khác biệt. Năm nay, nhiều họa sĩ chọn vẽ hình tượng con rắn, linh vật năm Ất Tỵ, nhưng tôi quyết định lưu giữ nét đẹp truyền thống bằng các họa tiết dân gian. Những hoa văn cổ không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, mà còn thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ".

Ban giám khảo của hội thi gồm 5 chuyên gia đến từ Hà Nội, Thái Bình, Phú Thọ, đánh giá các tác phẩm dựa trên sự hài hòa giữa hình thức thể hiện, chủ đề năm mới và tính sáng tạo. Các họa sĩ có thời gian từ 9 - 15 giờ 30 phút để hoàn thành tác phẩm, sau đó hội đồng giám khảo công bố kết quả.

Hội thi vẽ trang trí trâu tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn có lịch sử lâu đời, gắn liền với nghi thức xuống đồng cày ruộng đầu năm, thể hiện sự trọng nông của các triều đại phong kiến xưa. Ngày nay, lễ hội được tổ chức nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp này, khuyến khích sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Hội thi năm nay đã thu hút nhiều họa sĩ trẻ tham gia.
Chú thích ảnh
Với những góc nhìn, cách thể hiện khác nhau, mỗi họa sỹ đã tạo nên một tác phẩm mang nét độc đáo riêng. 
Chú thích ảnh
Các màu vẽ sử dụng bằng sơn acrylic.
Chú thích ảnh
Trau chuốt, tỉ mỉ trong từng nét vẽ.

Những chú trâu đoạt giải trong hội thi sẽ vinh dự được chọn tham gia nghi thức cày Tịch điền vào ngày 5/2 (mồng 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Đây là phần lễ quan trọng, thể hiện mong ước cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Hội thi vẽ trang trí trâu đã trở thành một phần không thể thiếu của Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, mang đến sắc màu mới mẻ và dấu ấn nghệ thuật đặc biệt cho không gian lễ hội. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và sáng tạo đã giúp lễ hội ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa vùng Đọi Sơn nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.

Năm nay họa sĩ Lương Văn Phương (Nam Định) đoạt giải Nhất cuộc thi.

Lê Phú/Báo Tin Tức
Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2024: Đường cày thẳng tắp, báo hiệu vụ mùa bội thu
Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2024: Đường cày thẳng tắp, báo hiệu vụ mùa bội thu

Sáng 16/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại cánh đồng Đọi Tín, xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND tỉnh Hà Nam và huyện Duy Tiên tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2024 - Ngày hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN