Cuộc khủng hoảng người tỵ nạn Syria

Cuộc nội chiến ở Syria tính đến thời điểm hiện tại đã khiến 2 triệu người dân Syria phải rời bỏ đất nước với trẻ em chiếm một nửa trong số đó.

Trại người tỵ nạn Zaatari ở Jordan.


Cao ủy Liên Hợp quốc về Người tị nạn đã mô tả cuộc xung đột tại Syria là “tấm thảm kịch to lớn của thế kỉ này”. Cùng với những người đã phải rời bỏ Syria trong cuộc chiến tranh đã kéo dài 2,5 năm này, có 4,25 triệu người phải chuyển chỗ ở bên trong Syria.

Những lều bạt tỵ nạn được Liên Hợp quốc cung cấp.


Một cậu bé Syria tại một trại tỵ nạn.


Tổng cộng, khoảng 1/3 dân số của Syria đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa. Điều này có nghĩa cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này đã tạo ra cuộc khủng hoảng người tỵ nạn lớn nhất thế giới. Hơn 97% người tỵ nạn Syria tập trung tại các khu vực lân cận ở các quốc gia láng giềng.

Khoảng 2 triệu người Syria phải rời bỏ nhà cửa vì cuộc nội chiến.


Hơn một nửa trong số đó là trẻ em dưới 17 tuổi.


Khoảng 1/3 dân số Syria phải rời bỏ nhà cửa chuyển đi nơi khác hoặc rời khỏi Syria.


Dòng người tỵ nạn đổ sang các nước láng giềng như Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ.


Họ đổ xô đi tìm một cuộc sống an toàn hơn ở nước ngoài.




Nhân viên Liên Hợp quốc trao hàng tiếp tế cho người tỵ nạn.



A.M (Theo D.M)


Khắp nơi phản chiến, ủng hộ Syria
Khắp nơi phản chiến, ủng hộ Syria

Trong lúc Mỹ đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự “có giới hạn” nhằm trừng phạt chính quyền Damascus, người yêu chuộng hoà bình trên khắp thế giới đã sôi sục biểu tình phản chiến, phản đối sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN