Những ngày đầu mùa hè, Vườn quốc gia Cúc Phương bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm khi hàng vạn cánh bướm đồng loạt xuất hiện, tạo nên khung cảnh thiên nhiên rực rỡ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra mắt Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, đánh dấu bước đổi mới trong cách tiếp cận, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội thông qua ứng dụng công nghệ số và nghệ thuật đương đại.
Khi còn hơn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động tại làng hoa Thới An (phường Thới An, TP Hồ Chí Minh) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm đến đêm khuya, người trồng hoa tất bật chăm sóc từng chậu, canh từng nụ, mong hoa nở đúng thời điểm để kịp cung ứng cho thị trường Tết.
Các bến xe trên địa bàn Hà Nội trở thành điểm nóng vào ngày nghỉ cuối của Tết Dương lịch khi lượng lớn người dân từ các tỉnh, thành ùn ùn quay trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho năm làm việc mới.
Ngày 4/1/2026, ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, người dân tại các tỉnh ùn ùn quay trở lại Thủ đô để bắt đầu một năm làm việc mới.
Tối 3/1/2026, sắp kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao dần tại các cửa ngõ vào nội thành Hà Nội.
Từ đầu tháng 1/2026, các phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên (hướng Bồ Đề - Hoàn Kiếm) được khôi phục sau hơn 2 tháng thi công sửa chữa.
Trong không khí rộn ràng chào đón năm mới 2026, đoàn tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 cửa ô” trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách lựa chọn trải nghiệm trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Những ngày đầu năm 2026, công trường dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) rộn ràng tiếng máy móc. Các nhà thầu thi công xuyên kỳ nghỉ, quyết tâm thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026.
Ngày 2/1/2026, tiết trời thuận lợi, người dân Thủ đô bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch trong không khí rộn ràng. Nhiều địa điểm vui chơi giải trí, di tích, thắng cảnh... tại khu vực trung tâm Thủ đô thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế.
Tại công trường của hợp phần đầu mối thuộc Dự án tăng cường thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ (tỉnh Hà Tĩnh), trong những ngày nghỉ tết Dương lịch, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương. Trên đại công trường thủy lợi lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị làm việc liên tục, bám sát từng hạng mục với quyết tâm giữ vững tiến độ thi công.
Ngày mùng 1 Tết Dương lịch 2026, tại các tuyến phố đi bộ và khu vực trung tâm Hà Nội, người dân và du khách thong thả dạo chơi, ghi lại những khoảnh khắc đầu năm trong không khí nhẹ nhàng, thư thái.
Ngày 1/1/2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 759 chuyến bay với hơn 117.000 hành khách thông qua cảng. Trong đó, nhà ga T3 chính thức tham gia khai thác với 281 chuyến bay, phục vụ gần 38.000 hành khách, góp phần giảm tải cho các nhà ga hiện hữu trong cao điểm đầu năm mới 2026.
Sáng 1/1/2026, tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến quốc tế, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến "xông đất" TP Hồ Chí Minh đầu năm 2026, mở màn cho một năm mới với nhiều kỳ vọng tăng trưởng của ngành du lịch thành phố.
Trong thời khắc chuyển giao sang năm 2026, Thủ đô Hà Nội rực rỡ ánh sáng, ngập tràn niềm hân hoan khi hàng vạn người dân và du khách cùng hướng lên bầu trời, dõi theo những màn pháo hoa đón chào năm mới.
Hà Nội đang khẩn trương thúc đẩy loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, trong đó có đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn, từ khu vực trụ sở quận ủy Tây Hồ (cũ) đến đường Vành đai 3 theo quy hoạch, nhằm giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.
Chiều 31/12, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, các bến xe trên địa bàn Hà Nội ghi nhận lượng hành khách tăng cao. Tại bến xe Giáp Bát, dòng người đổ về từ đầu giờ chiều, mang theo nhiều hành lý.
Ngày 31/12, ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), hàng nghìn người xếp hàng làm thủ tục chuẩn bị lên các chuyến bay.
Chương trình bắn pháo hoa mừng năm mới 2026 tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào đêm 31/12 tại điểm bắn khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh. Theo kế hoạch, chương trình dự kiến sử dụng khoảng 1.260 quả pháo hoa tầm cao, đồng thời tăng số lượng pháo hoa tầm thấp, với tổng số pháo hoa các loại ước tính khoảng 2.500 quả.
Ngày 31/12/2025, chỉ số chất lượng không khí (AQI⁺) tại Hà Nội ở mức 186 (AQI⁺ Mỹ) phản ánh tình trạng ô nhiễm không khí ở mức không lành mạnh. Nồng độ bụi mịn PM2.5 duy trì ở ngưỡng 105 µg/m³, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là nhóm nhạy cảm như trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh hô hấp. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
Chiều 30/12, chào đón Tết Dương lịch 2026, Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long chính thức ra mắt vở diễn “Kinh đô Thăng Long” bằng công nghệ 3D mapping quy mô lớn, đồng thời đưa vào vận hành không gian trải nghiệm số tại khu di sản văn hóa nghìn năm tuổi.