Trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) đón lượng khách tham quan tăng mạnh, trong đó phần lớn là các bạn trẻ.
Trong không khí rộn ràng của lễ 30/4 và 1/5, Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức “đám cưới” đặc biệt cho cặp hươu cao cổ Thảo Em - Phi Phi. Sự kiện độc đáo không chỉ thu hút đông đảo người dân, du khách mà còn góp phần truyền tải thông điệp bảo tồn động vật, kết nối con người với thiên nhiên bằng những trải nghiệm sinh động, gần gũi.
Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh) đã hoàn tất, sẵn sàng chờ khai hỏa vào tối 30/4, nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Giữa sắc cam đỏ của hoàng hôn miền Tây, công trường cầu Đại Ngãi 1 hiện lên vừa hối hả vừa nên thơ. Sau hơn một năm thi công, dự án này đang tăng tốc vượt tiến độ, dù đối mặt áp lực thiếu vật liệu, mở ra những khung hình ấn tượng về một công trình giao thông trọng điểm đang dần thành hình tại khu vực miền Tây.
Sau hơn nửa năm kể từ ngày khởi công, khu Depot Xuân Đỉnh (hạng mục then chốt của tuyến metro số 2 Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) trở thành đại công trường quy mô lớn. Dự án gần 35.680 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2029.
Đêm 29/4/2026, sau ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều gia đình tận dụng thời tiết mát mẻ sử dụng phương tiện cá nhân về quê, đi du lịch gây ra hiện tượng quá tải, ùn ứ kéo dài hàng cây số trên đường Vành đai 3 hướng từ trung tâm Hà Nội đi cầu Thanh Trì, Quốc lộ 1A cũ và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ...
Chiều 29/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt chúc mừng, biểu dương đội tuyển bóng đá nam U17 Quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch Giải U17 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia và chuẩn bị lên đường tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 5-23/5.
Những ngày cuối Tháng Tư lịch sử, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), nắng vàng như rót mật làm nổi bật vẻ đẹp các công trình, di tích lịch sử tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.
Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – thể thao sôi nổi, tạo khí thế thi đua, rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần tri ân các thế hệ đi trước.
Năm 2026 kỷ niệm 140 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), một dấu mốc quan trọng khẳng định truyền thống vẻ vang, tôn vinh giai cấp công nhân và tinh thần đoàn kết quốc tế. Ngày 18/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh quy định ngày 1/5 là ngày nghỉ lễ chính thức.
Sau thời gian trùng tu, tôn tạo, Trung tâm Đề kháng Him Lam, một trong những điểm di tích quan trọng thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 28/4/2026.
Tối 28/4, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc”, điểm nhấn là màn bắn pháo hoa quy mô lớn kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.
Chiều 28/4, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, đồng thời gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Chương trình thu hút khoảng 2.000 đoàn viên, người lao động tham gia.
Sau hơn 10 năm đắp chiếu, dự án nhà tái định cư N01 với gần 300 căn hộ nằm giữa ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông, đang được chủ đầu tư dự án, phường Cầu Giấy gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng.
Đến tháng 4/2026, dự án cầu Ngọc Hồi (khởi công 19/8/2025) đang được đẩy nhanh thi công, với 72/80 cọc khoan nhồi trụ tháp chính đã được nhà thầu hoàn thành. Dự kiến hết tháng 4 này sẽ thi công xong 80/80 cọc khoan nhồi hai trụ chính, hoàn thành 950/2.242 cọc khoan nhồi cầu dẫn, đúc 50/2220 phiến dầm Super T, thi công hoàn thành 30/160 bệ trụ.
Khi đặt chân đến thủ đô La Habana của Cuba, hình ảnh đầu tiên du khách bắt gặp không phải những tòa nhà chọc trời hay ánh đèn LED rực rỡ, mà là những chiếc xe cổ mui trần bóng loáng lướt đi trên đại lộ ven biển Malecón. Đây không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là linh hồn, lịch sử, văn hóa và biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của con người nơi đây.
Trong đợt nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch biển Hà Tĩnh thu hút đông đảo du khách nhờ có nhiều bãi biển đẹp, dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Các điểm như biển Thiên Cầm, biển Xuân Thành hay biển Kỳ Ninh ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Du khách đến nghỉ dưỡng, tắm biển, thưởng thức hải sản và trải nghiệm không gian ven biển. Các địa phương cũng tăng cường quản lý dịch vụ, bảo đảm an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, hấp dẫn.
Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, không gian làng cổ Hùng Lô (Thành phố Việt Trì, Phú Thọ) trở nên đặc biệt khi tiếng trống phách hòa quyện cùng lời ca Hát Xoan vang lên dưới mái đình rêu phong hàng trăm năm tuổi.
Khu chợ “tự sản, tự tiêu” hay còn có tên gọi dân dã “chợ chồm hổm” ở phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ gây “thương nhớ” cho ai từng ghé qua. Toàn bộ khu chợ bày bán các mặt hàng nông sản “nhà trồng”, mỗi người một món và ngồi “chồm hổm” không cần kệ trưng bày, nhưng thẳng hàng, thẳng lối bắt mắt.
Trưa 27/4/2026, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu tăng cao tại các cửa ngõ vào trung tâm Thủ đô. Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên các tuyến đường, cửa ngõ để phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.