Triệu tập, răn đe và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với các trường hợp đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật về bão lũ. Ảnh: TTXVN phát
Cụ thể, qua nắm tình hình trên không gian mạng liên quan đến tình hình mưa lũ ở tỉnh, từ ngày 19/11 đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 52 tài khoản (mạng xã hội Facebook, TikTok…) đăng tải nội dung bài viết, video, hình ảnh chưa được kiểm chứng, thiếu thông tin, có dấu hiệu sai sự thật. Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị, triệu tập, răn đe và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền 37,5 triệu đồng; yêu cầu gỡ bỏ 30 bài viết vi phạm.
Thượng tá Nguyễn Huy Nam thông tin: Những ngày qua, tình hình bão lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tài sản của nhân dân tại các xã, phường phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, tin đồn thất thiệt, hình ảnh cũ được đăng lại, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu nạn và an ninh trật tự tại địa phương. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị tiến hành xử lý nghiêm những trường hợp trên. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát trên mọi nền tảng mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh…
Triệu tập, răn đe và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với các trường hợp đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật về bão lũ. Ảnh: TTXVN phát
Cụ thể như một số thông tin sai lệch khi xuất hiện tin đồn hàng trăm người chết do mưa lũ, sập nhà lầu làm hàng chục người tử vong hay sự cố 100 can axit sunfuric của Nhà máy Đường Tuy Hòa bị nước lũ cuốn trôi đã được địa phương công khai, cảnh báo rõ ràng nhưng bị các đối tượng xuyên tạc thành “nhiều người chết do dính axit”... gây hoang mang dư luận.