Vụ trộm sầu riêng khiến 2 người tử vong: 3 bị cáo lĩnh 68 tháng tù giam

Ngày 28/9, Toà án Nhân dân huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 24 tháng tù giam đối với bị cáo Lưu Quang Sơn (33 tuổi, trú xã Đạ Oai, Đạ Huoai), Nguyễn Vũ (32 tuổi, trú huyện Tân Phú, Đồng Nai) và 20 tháng tù giam đối với Hà Quốc Đại (32 tuổi, trú thị trấn Madagui, Đạ Huoai) về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma tuý, khoảng 10 giờ ngày 9/5/2017, Lưu Quang Sơn cùng Hà Quốc Đại, Nguyễn Vũ và Nguyễn Văn Lượng đến vườn của ông Vũ Ngọc Xuân (thôn 2, xã Đạ Oai, Đạ Huoai) đã đi cắt trộm sầu riêng.

Khi cả nhóm cắt được khoảng 200 kg sầu riêng thì bị con trai của ông Xuân (chủ vườn) là Vũ Hoàng Linh phát hiện và truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, Linh đã dùng dao chém vào chân phải của Lượng khiến Lượng nằm gục tại chỗ, 3 người còn lại trốn thoát. Sau đó, Lượng được đưa đến Trạm Y tế xã Đạ Oai cấp cứu nhưng đến nơi thì nạn nhân đã tử vong.

Qua khám nhiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định tài sản bị trộm cắp là 68 trái sầu riêng loại Ri6 (tổng trọng lượng 204 kg có tổng trị giá 8,1 triệu đồng). Sau khi xảy ra sự việc, Linh về nhà uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu. Đến ngày 12/5/2017, Linh chết tại nhà.

Tại phiên toà, xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội của địa phương, Toà án nhân dân huyện Đạ Huoai đã tuyên phạt Lưu Quang Sơn, Nguyễn Vũ 24 tháng tù giam, Hà Quốc Đại 20 tháng tù. Riêng Nguyễn Văn Lượng tham gia vụ trộm nhưng đã chết nên cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự.


Còn hành vi chém chết người của Vũ Hoàng Linh, do Linh cũng đã chết nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự này.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Gia tăng tội phạm trộm cắp và cướp giật
Gia tăng tội phạm trộm cắp và cướp giật

Tội phạm giết người với hành vi dã man tàn bạo đang có chiều hướng gia tăng. Các hành vi cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích đang gây tâm lý lo lắng, bất an trong quần chúng nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN