Va chạm với xe máy, xe tải lật ngang đường, 2 người nhập viện

Khoảng 10 giờ ngày 14/4, một vụ va chạm giao thông giữa xe tải và xe máy đã xảy ra trên đường Cộng Hòa (đoạn qua phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), khiến hai người nhập viện cấp cứu.

Xe tải lật ngang đường khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc nghiêm trọng.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, xe tải 51C-493.99 lưu thông trên đường Cộng Hòa hướng về đường Trường Chinh (quận Tân Bình), khi xe vừa đổ dốc cầu vượt Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình), một chiếc xe máy đã đi vào làn ô tô. Bị bất ngờ, người điều khiển xe tải đánh lái sang trái để tránh. 

Cú đánh lái mạnh khiến xe tải chao đảo rồi húc văng nhiều mét dải phân cách trên làn đường. Lúc này, hai người (một nam, một nữ) đi trên xe máy 59E1-699.14 đang lưu thông theo hướng ngược lại không kịp tránh, đã va chạm với xe tải. Cú va chạm khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường bị thương nặng, đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe tải nằm lật ngang đường, chiếc xe máy bị hư hỏng,nhiều mét dải phân cách bị cày nát. Giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, điều tiết và phân luồng giao thông.

Đến gần 11 giờ 30 phút cùng ngày, khu vực xảy ra vụ tai nạn, giao thông vẫn ùn tắc.

Thành Chung (TTXVN)
Gây tai nạn rồi bỏ trốn xử phạt thế nào?
Gây tai nạn rồi bỏ trốn xử phạt thế nào?

Chị Trần Thanh Lan (Hà Tĩnh) hỏi: Bố tôi đang đi bộ trên đường thì bị một người điều khiển xe máy đâm gãy chân bất tỉnh. Sau khi gây tai nạn, người này đã bỏ mặc bố tôi và chạy trốn. Xin hỏi, trong trường hợp này, người gây tai nạn sẽ bị xử phạt như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN