Một công an viên bị đâm tử vong do mâu thuẫn trên Facebook

Sáng 14/6, thông tin từ Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai), cho biết: Hiện Công an huyện Chư Pưh đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ vụ việc một người là công an viên thường trực thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) bị đâm tử vong.

Cũng theo báo cáo của Công an huyện Chư Pưh, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân trước đó trên mạng xã hội Facebook.

Khoảng 16 giờ ngày 13/6, anh Đinh Xuân Hoàng (sinh năm 1991, trú thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa) là công an viên thường trực thị trấn Nhơn Hòa, cùng Nguyễn Đình Đông (sinh năm 2001, trú thôn Hòa Hiệp, cùng thị trấn Nhơn Hòa) đã hẹn gặp Hoàng Vĩnh Phú (sinh năm 1993, trú thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) đến khu vực đường rải nhựa thuộc thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, giữa nhóm Hoàng, Đông và Phú xảy ra xô xát, đánh nhau. Lúc này, Hoàng Vĩnh Độ (sinh năm 1989, trú thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, anh ruột của Phú) đang ở gần đó, thấy em mình bị đánh nên Độ đã đến dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực của Hoàng và đâm 1 nhát trúng vào vùng bụng của Đông.

Sau sự việc, Hoàng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Chư Pưh. Đông hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Phú và Độ đã rời khỏi địa phương.

Hồng Điệp (TTXVN)
Nằm trên đường ray, một người đàn ông bị tàu hỏa SE6 tông tử vong
Nằm trên đường ray, một người đàn ông bị tàu hỏa SE6 tông tử vong

Ngày 14/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết, tàu hỏa SE6 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc, đoạn qua thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam thì bất ngờ va chạm với một người đàn ông đang nằm trên đường ray, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN