Mở đợt cao điểm xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và các chất ma túy

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Bình về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Ninh Bình) phối hợp với các lực lượng trong ngành mở đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy khi tham gia giao thông.

Chú thích ảnh
Lực lượng công an kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe trên đường Lê Đại Hành, TP Ninh Bình. 

Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Ninh Bình tổ chức chốt kiểm tra tại đường Lê Đại Hành, các tuyến đường đông phương tiện qua lại, khu vực gần các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn thành phố Ninh Bình để kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các lái xe vi phạm về nồng độ cồn và các chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, lái xe vi phạm nồng độ cồn là một trong nhiều nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông và thường để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng. Ngoài việc tăng cường kiểm tra, xử lý người vi phạm, lực lượng Công an còn tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là không vi phạm về nồng độ cồn chất ma túy khi tham gia giao thông; góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Chú thích ảnh
Lực lượng công an xử lý lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn trên đường Lê Đại Hành, TP Ninh Bình. 

Mặt khác, trong đợt kiểm tra cao điểm, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình bố trí lực lượng, sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát, cân tải trọng, máy đo tốc độ và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: Quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không chấp hành tín hiệu đèn, đi ngược chiều, lùi xe trên đường một chiều; không có giấy phép lái xe; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định...

Đợt cao điểm kiểm tra sẽ thực hiện từ nay đến sau Tết Nguyên đán.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)
Bộ Công an lên tiếng về tín dụng đen, lái xe sử dụng rượu bia, ma túy
Bộ Công an lên tiếng về tín dụng đen, lái xe sử dụng rượu bia, ma túy

Nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tình trạng vi phạm về sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển các phương tiện giao thông… đã được lãnh đạo ngành Công an trả lời, thông tin đến báo chí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN