Huy động toàn lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn đi lại dịp 30/4 - 1/5

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) (PC08 - Công an Hà Nội) vừa trình Cục CSGT (Bộ Công an) kế hoạch huy động toàn lực lượng ra quân bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đoàn khách Quốc tế và các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô; bảo đảm an toàn cho nhân dân đi lại, vui chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông (TNGT), hạn chế thấp nhất số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài; ngăn chặn kịp thời các vụ tụ tập biểu tình, tuần hành trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ...

Cụ thể, Phòng PC08 sẽ chủ động phối hợp với báo chí tập trung tuyên truyền nêu cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định về ATGT, cũng như chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT; duy trì hiệu quả tuyên truyền trên 55 cụm loa tại 55 nút giao thông trọng điểm và đẩy mạnh tuyên truyền không lái xe vượt quá tốc độ, không lái xe sau khi uống rượu bia, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông, nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn, dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy...

Chú thích ảnh
CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng giao thông. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Thông qua tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở đối với các trường hợp là người ngoại tỉnh, người già, phụ nữ, học sinh, sinh viên, những trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng và nêu cao tinh thần, trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như người bị TNGT; trẻ em đi lạc; người già, người khuyết tật, trẻ em qua đường...

Bên cạnh đó, PC08 phối hợp với Công an các quận, huyện bố trí lực lượng chỉ huy, điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc trong giờ cao điểm theo các chốt đã xác định; huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp và bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trên các tuyến Quốc lộ, các tuyến đường vành đai, trục chính ra, vào Thành phố.

Trong đó, duy trì 24 chốt nữ làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông và 24 xe mô tô phân khối lớn tại các chốt trên để huy động giải tỏa ùn tắc giao thông, dẫn bảo vệ đoàn, xử lý các tình huống phát sinh khi cần thiết; bố trí lực lượng duy trì đảm bảo an ninh, trật tự không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, các khu vực công cộng, điểm vui chơi giải trí, khu du lịch, bến xe, nhà ga, các điểm đang thi công thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ tại các địa điểm trên; phân luồng từ xa khi có sự cố, TNGT xảy ra trên các tuyến Quốc lộ dẫn ra, vào Thành phố trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, trên đường bộ, PC08 sẽ tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm như: Chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi ngược chiều, tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định, chở quá số người quy định, đón, trả khách không đúng nơi quy định, đi ngược chiều, lùi xe trên đường một chiều, đường cao tốc, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không thắt dây an toàn trên ô tô.

Tuyến tập trung kiểm tra, xử lý trong dịp nghỉ lễ là các tuyến Quốc lộ, các trục đường, phố xuyên tâm, các tuyến vành đai, tuyến nội đô thường xuyên phục vụ công tác dẫn, bảo vệ đoàn, các tuyến được phân cấp phụ trách được xác định có tình hình mất trật tự ATGT, diễn biến phức tạp.

Trên lĩnh vực đường sắt, PC08 bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGT đường sắt, tập trung vào các nhóm hành vi vi phạm liên quan đến quy tắc giao thông tại đường ngang, cầu chung trong phạm vi an toàn của đường sắt, vi phạm quy định về tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt, mở đường ngang dân sinh trái phép.

Còn trên lĩnh vực đường thủy nội địa, PC08 phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản cát, sỏi lòng sông; kiểm tra xử lý tập trung trên các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm, phức tạp; xử lý nghiêm và đỉnh chỉ ngay phương tiện chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, chở quá số người quy định, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, người lái phương tiện thủy không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, vi phạm quy tắc giao thông… 

Riêng đối với công tác dẫn, bảo vệ đoàn; phòng chống biểu tình, tụ tập đông người, tuần hành trái pháp luật, PC08 xây dựng phương án dẫn, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách Quốc tế và các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng có hành vi rải truyền đơn, tụ tập đông người sử dụng băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu có nội dung xấu, chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức tuần hành trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự; phối hợp bắt giữ các đối tượng phản động, lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, đối tượng khủng bố có hành vi chống phá để xử lý theo quy định.

Đăng Sơn/Báo Tin tức
Chiến sĩ cảnh sát giao thông trở thành bạn hữu với cánh tài xế
Chiến sĩ cảnh sát giao thông trở thành bạn hữu với cánh tài xế

Bốn giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Như thường lệ, Đạt hỏi tình hình, lần này là ở đường Thành Thái (quận 10, TP Hồ Chí Minh). Quơ vội chiếc áo cùng túi “đồ nghề”, Đạt nhanh chóng chạy đến hỗ trợ người đang gọi anh “cầu cứu”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN