Xóa nhà tạm: Gắn kết tình quân dân ở vùng biên

Nghệ An có 27 xã biên giới - nơi cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, phần lớn sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát.

Với quyết tâm xóa bỏ nhà tạm, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã nỗ lực huy động nhiều nguồn lực, biến giấc mơ của các hộ nghèo thành hiện thực. Những căn nhà kiên cố góp phần mang lại động lực cho người dân vươn lên trong cuộc, tăng cường gắn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm an ninh biên giới.

Biến ước mơ thành hiện thực

Gia đình anh Lỳ Bá Sông và chị Lỳ Y Sồng từng sống trong căn nhà dột nát, mùa mưa thì ướt, mùa đông thì lạnh giá. Hai vợ chồng đã lặn lội vào các tỉnh phía Nam làm công nhân, cố gắng dành dụm nhưng vẫn không đủ tiền xây nhà. Hiểu được hoàn cảnh đó, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, đồng thời cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã góp ngày công để giúp đỡ gia đình anh chị. Cuối năm 2024, căn nhà kiên cố đã hoàn thành trong niềm vui vỡ òa của gia đình.

Chị Lỳ Y Sồng xúc động chia sẻ: “Nhìn ngôi nhà mơ ước bấy lâu nay thành hiện thực, tôi thực sự xúc động. Gia đình chúng tôi rất khó khăn, nay được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp nên có ngôi nhà kiên cố".

Dịp này, nhiều gia đình khác ở biên giới Nghệ An đã được bàn giao nhà mới, trong đó có gia đình mẹ con bà Và Chống Lẩu. Ngoài 60 tuổi, không có việc làm ổn định, kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy, bà Lẩu không dám mơ tới một căn nhà kiên cố. Nhờ sự hỗ trợ từ Đồn Biên phòng Nhôn Mai và cộng đồng, giấc mơ của bà đã trở thành hiện thực. Chị Và Y May, con gái của bà Lẩu xúc động chia sẻ: “Trước đây, nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, mọi sinh hoạt của gia đình rất bất tiện. Mỗi khi mưa gió, chúng tôi phải chạy đi tìm nơi trú. Giờ đây có ngôi nhà mới vững chắc, gia đình tôi rất yên tâm”.

Chủ tịch UBND xã Mai Sơn (huyện Tương Dương) Vi Thị Hương thông tin, những năm qua, Bộ đội Biên phòng không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới mà còn tích cực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đặc biệt trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đóng góp ngày công lao động, vận động kinh phí để giúp đỡ người dân. Năm 2024, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã chung tay cùng các đơn vị liên quan xây dựng 6 căn nhà cho những hộ nghèo trong xã, góp phần xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường tình đoàn kết quân dân và xây dựng nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Nỗ lực của “Bộ đội Cụ Hồ”

Để phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; thường xuyên nắm chắc số lượng, tiến độ, chất lượng, căn cứ vào điều kiện cụ thể, hoàn cảnh của từng gia đình để có biện pháp tham mưu, tham gia thực hiện hiệu quả. Theo kế hoạch, Bộ độ Biên phòng Nghệ An sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai xây dựng 212 ngôi nhà kiên cố với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn. Đến nay, các đơn vị đã xây được 66 ngôi nhà.

Chú thích ảnh
Gia đình anh Lỳ Bá Sông, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, được cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Hợp cùng các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố. 

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, theo thống kê, trên địa bàn 27 xã biên giới do Bộ đội Biên phòng quản lý hiện vẫn còn khoảng 1.000 gia đình chưa có nhà ở kiên cố. Do đó, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban, ngành tại địa phương; kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Năm 2025, đơn vị đặt mục tiêu xây dựng 33 nhà, đến nay đã hoàn thành 28 nhà. Việc huy động nguồn lực nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân mà còn thể hiện trách nhiệm cộng đồng trong việc chăm lo cuộc sống cho đồng bào vùng biên giới.

“Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đội Biên phòng trong công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ biên giới. Những hoạt động này không chỉ giúp xây dựng một nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh mà còn củng cố “thế trận lòng dân” - một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia”, Đại tá Trần Đăng Khoa cho hay.

Ngoài việc xóa nhà tạm, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ kinh tế như “Đồng hành cùng nông dân vượt khó,” “Sẻ chia 50 - 50”… giúp người dân phát triển kinh tế và cải thiện đời sống. Nhờ đó, đời sống của đồng bào vùng biên ngày càng được nâng cao, góp phần bảo đảm chủ quyền và an ninh biên giới.

Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An không chỉ xây dựng những ngôi nhà mới mà còn xây dựng niềm tin, hy vọng và tình đoàn kết trong cộng đồng. Những ngôi nhà mới ở vùng biên giới không chỉ là mái ấm che mưa nắng, mà còn là biểu tượng của tình quân dân keo sơn và sự đồng lòng trong xây dựng đất nước giàu mạnh.

Bài và ảnh: Văn Tý (TTXVN)
Xóa nhà tạm: Tháo gỡ khó khăn đối với các hộ không có đất hợp pháp 
Xóa nhà tạm: Tháo gỡ khó khăn đối với các hộ không có đất hợp pháp 

Hiện nay qua rà soát, ở tỉnh Long An còn 384 hộ nghèo, cận nghèo có nhà tạm, nhà dột nát (trong đó, 80 hộ nghèo và 304 hộ cận nghèo) tại 9 địa phương gồm Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Thủ Thừa, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An cần được hỗ trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN