Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nhiều vùng biển nguy hiểm

Tối 30/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Ngư dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để đến nơi tránh trú an toàn.

Chú thích ảnh
Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn

Hồi 19 giờ ngày 30/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,8-16,8 độ Vĩ Bắc; 115,7-116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông.

Vùng áp thấp đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 do áp thấp nhiệt đới): Phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3,5m; biển động. Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, huyện đảo Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 1/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trên đất liền, đêm 30/7, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, có nơi trên 30mm. Người dân vùng núi Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang và Yên Bái, Lai Châu đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Chiều 30/7, khu vực tỉnh Gia Lai cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa chỉ tính trong 3 giờ (từ 15 giờ-18 giờ) tại Chư Sê 103,8mm, Biển Hồ 48,4mm. Tối 30/7, khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Đến đêm 30/7, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại các huyện Chư Sê, Phú Thiện; nguy cơ trung bình tại huyện Chư Prông, Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro, Ayunpa, Mang Yang.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
Chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN