Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong hoạt động nhân đạo

Tăng cường hợp tác thực hiện các hoạt động nhân đạo là nội dung chính trong chương trình làm việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ diễn ra ngày 20/2 tại Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nguyễn Hải Đường ghi nhận: Quan hệ giữa 2 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hoa Kỳ được duy trì từ nhiều năm nay, nhất là khi Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam (năm 2002). Hơn 10 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đã giúp Việt Nam thực hiện 8 dự án nhân đạo tại 21 tỉnh với hơn 500.000 người được hưởng lợi.

Điển hình là các chương trình, dự án: Hỗ trợ người khuyết tật nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại 9 tỉnh, thành phố; giáo dục vệ sinh dinh dưỡng học đường tại 6 tỉnh; tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV tại 4 tỉnh, thành… Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ cũng đang tài trợ hơn 3,3 triệu USD để triển khai Dự án “Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Việt Nam ” tại Nam Định, Long An…

Về phía Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tích cực tham gia phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; hỗ trợ các nước Nhật, Lào, Campuchia… trong việc khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt năm 2005, Hội cùng nhân dân Việt Nam đã trợ giúp các nạn nhân cơn bão Katrina ở Mỹ. Các hoạt động nhân đạo trên đã góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa Hội Chữ thập đỏ cũng như chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.

Ông Harold Watne Brooks phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Đường bày tỏ, Việt Nam mong muốn các tổ chức nhân đạo quốc tế, nhất là Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ tiếp tục giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người dân Việt Nam. Để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hy vọng Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực: phòng ngừa, ứng phó thảm họa; giảm thiểu rủi ro, thích ứng biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực, phát triển tổ chức; hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh; phòng chống HIV/AIDS…

Phó Chủ tịch cấp cao Trung ương Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ Harold Wayne Brooks cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động nhân đạo mà ông đã tham gia, chứng kiến tại Hoa Kỳ, Philippines… Ông cho rằng 2 Hội Chữ thập đỏ cần tiếp tục phát triển hơn nữa các chương trình hợp tác, nhất là chương trình phòng ngừa thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu trong cộng đồng dân cư. Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai Hội cũng như giữa hai nhà nước, nhân dân trong các hoạt động nhân đạo.

Cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đã thăm, đánh giá hoạt động Dự án “Giảm thiểu rủi ro thảm họa mở rộng tại Việt Nam” đang triển khai tại 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Dự án “Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV” triển khai tại Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Sơn La.


Mỹ Bình
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẵn sàng cho bão Hải Yến
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẵn sàng cho bão Hải Yến

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã sẵn sàng ứng phó với cơn bão Hải Yến. 5.000 thùng hàng đã được chuẩn bị để cứu trợ kịp thời nhân dân. Đội ứng phó thảm họa cấp quốc gia sẵn sàng lên đường tới các địa phương cùng các cấp hội ứng phó với bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN