Hồ thủy điện A Vương vận hành điều tiết nước qua tràn. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn
Theo đó, từ 1 giờ ngày 27/9, mực nước các hồ thủy điện (Sông Bung 2: 599,55m; Sông Bung 4: 217,56m; A Vương: 364,62m; Đak Mi 4: 253,08m; Sông Tranh 2: 149,46m) và mực nước tại các trạm thủy văn Hội Khách, Ái Nghĩa, Nông Sơn và Câu Lâu đều đang ở mức báo động 1.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các công ty tính toán, tổ chức vận hành hạ dần mực nước các hồ thủy điện về cao trình mực nước như sau: Đak Mi 4 về cao trình 251,5m, Sông Bung 4 về cao trình 217,0m, Sông Bung 2 về cao trình 598m trước 18 giờ, ngày 28/9. Thời gian bắt đầu vận hành từ 15 giờ ngày 27/9, chuyển chế độ vận hành theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.
Các công ty chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2, A Vương không lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất, chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quyết định số 1865/QĐ-TTg.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Các công ty tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, Nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Đồng thời, thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương thành phố và các đơn vị, địa phương liên quan để phục vụ cho công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.
Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều tối 27/9, vùng biển thành phố Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6–7 giật cấp 8–9, sóng cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Từ rạng sáng 28/9 gió tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10–13 giật 16, sóng cao 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Theo dự báo, từ ngày 27/9 đến hết ngày 28/9 tại các địa phương của thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Thành phố Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng trên các tuyến đường và khu vực thấp trũng, tại các Phường Hòa Cường, Phường Thanh Khê, Phường Hải Châu, Phường An Hải, Phường Cẩm Lệ, Phường Hòa Xuân...
Tàu thuyền di chuyển về đậu theo đúng nơi quy định để tránh bão số 10 tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Trước đó, chiều 26/9, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo ứng phó với bão số 10. Cụ thể, Đảng ủy UBND thành phố tập trung chỉ đạo UBND thành phố và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan đảm bảo huy động các lực lượng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện, trang thiết bị phục vụ triển khai phương án phòng, chống bão, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, vùng thấp trũng thường xuyên ngập lụt, khu vực đô thị có nguy cơ ngập lụt cục bộ; tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm "4 tại chỗ".
Cùng với đó, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với các hình thức phù hợp, như: truyền hình, truyền thanh, điện thoại, nhắn tin, mạng xã hội và các phương tiện thông tin khác đến mọi người dân, cơ quan, doanh nghiệp để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, nhà cửa, tài sản của nhân dân.