Ứng phó với bão Yutu: Thanh Hóa khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về trú bão

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão Yutu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển về diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm.

Ngày 30/10, thông tin từ Ban Tác chiến, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng Biên phòng tỉnh, chính quyền địa phương các huyện, thị xã, thành phố ven biển đã kêu gọi gần 5.000 phương tiện với trên 20.600 lao động về neo đậu an toàn tại các cảng cá, bến neo đậu trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên vẫn còn hàng ngàn phương tiện với trên 5.100 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó vẫn còn 3 phương tiện với 27 lao động đang hoạt động trên biển nhưng chưa liên lạc được là tàu TH 938.69 TS của ông Nguyễn Văn Dự (xã Hải Hòa, Hòa Lộc, Hậu Lộc); tàu TH 937.38 TS của ông Phạm Văn Sơn (xã Hòa Hải, Hòa Lộc, Hậu Lộc) và tàu TH 988.86 TS của ông Nguyễn Văn Tươi (xã Minh Thắng, Minh Lộc, Hậu Lộc).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang tích cực kêu gọi những phương tiện còn lại nhanh chóng vào nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm trên biển.

Đối với 3 phương tiện chưa liên lạc được, Biên phòng đang phối hợp để tích cực tìm kiếm, liên lạc.

Khiếu Tư (TTXVN)
Vùng Đông Bắc Biển Đông mưa bão, gió mạnh do ảnh hưởng bão Yutu
Vùng Đông Bắc Biển Đông mưa bão, gió mạnh do ảnh hưởng bão Yutu

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: 7 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão Yutu ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Luzon, Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN