Ứng phó bão số 10: Cảnh báo nguy cơ cao sạt lở đất tại Đà Nẵng

Do ảnh hưởng của bão số 10 nhiều nơi trên địa bàn thành phố có mưa to và rất to cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thu dọn vị trí bị sạt lở trên tuyến đường Quốc lộ 14G, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Đà Nẵng, lượng mưa đã ghi nhận từ 19h00 đêm 27/9 đến 7h00 sáng 28/9 ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố đã đạt mức cao. Ví dụ như phường Tam Kỳ (102,2mm), xã Điện Bàn Tây (98,8mm), xã Thăng An (98,2mm), xã Phú Ninh (97,6mm), phường Hòa Xuân (96mm)… Đặc biệt, mực nước tại các sông Vu Gia – Thu Bồn đang dâng cao, và sông Vu Gia đã vượt mức báo động I. Tình trạng này, kết hợp với mưa lớn tiếp diễn, sẽ làm tăng nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng thấp.

Dự báo, trong ngày và đêm 28/9, các xã, phường tại thành phố Đà Nẵng sẽ có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến được dự báo ở mức 70-180mm, với nhiều nơi có thể đạt trên 250mm. Cụ thể, các khu vực như Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc được dự báo có tổng lượng mưa từ 80-180mm, có nơi trên 250mm, kéo dài từ 04h ngày 28/9 đến 07h ngày 29/9. Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 100%). Điều này làm tăng cấp độ nguy hiểm, bởi đất đã bão hòa rất dễ bị trượt và sạt lở khi tiếp nhận thêm một lượng mưa lớn. 

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, cùng với sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng là rất cao. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố có 57 xã/phường có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá. Đây là những khu vực cần được đặc biệt quan tâm và người dân cần sẵn sàng các phương án ứng phó. Cụ thể, các xã phường như: Hải Vân, An Khê, Sơn Trà, Hòa Khánh, Liên Chiểu Hòa Tiến, Hòa Vang, Bà Nà, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Tiên Phước, Đông Giang, Nam Giang, Trà My…

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra, thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai các biện pháp ứng phó, bao gồm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức họp trực tuyến, và kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão. Lực lượng chức năng (công an, quân đội…) luôn túc trực ở các địa điểm xung yếu để kịp thời hỗ trợ và xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra.  Đặc biệt, công tác sơ tán dân đã được thực hiện, với tổng cộng 61 người đã được di dời (54 người di dời xen ghép, 7 người sơ tán tập trung). 

Chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu người dân cần tuyệt đối tuân thủ các cảnh báo như chủ động di dời, sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất (vùng núi, sườn dốc) và các khu vực trũng, thấp, khu đô thị dễ bị ngập úng. Hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà hoặc di chuyển qua các tuyến đường ngập sâu, sạt lở, hoặc có dòng chảy xiết. Tuyệt đối không vào rừng thăm rẫy, hay thực hiện các hoạt động ngoài trời không cần thiết trong thời gian bão và mưa lũ. Cập nhật liên tục thông tin cảnh báo từ chính quyền địa phương và các cơ quan khí tượng thủy văn.

Phan Anh Dũng ( TTXVN)
Ứng phó bão số 10: Thủy đội 3 trực 100% quân số, chủ động cứu hộ, cứu nạn
Ứng phó bão số 10: Thủy đội 3 trực 100% quân số, chủ động cứu hộ, cứu nạn

Ngày 28/9, đại diện Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, để ứng phó với bão Bualoi (bão số 10), đơn vị đã triển khai phương án đến từng cán bộ, chiến sĩ và liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông Huế, Đà Nẵng; phường Liên Chiểu và Thanh Khê thuộc thành phố Đà Nẵng là những nơi thường bị ngập úng để chủ động trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN