Ứng dụng 114: Tận dụng 'thời gian vàng' trong chữa cháy

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114". Đây được coi là "cánh tay nối dài" giúp người dân kết nối trực tiếp và nhanh nhất với lực lượng cứu hỏa trong các tình huống khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực chợ Hưng Hà. 

Tiện ích của ứng dụng "Báo cháy 114"

Với đặc thù kinh doanh mặt hàng quần áo tại chợ Hưng Hà (xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên), nơi tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn cao do vật liệu dễ bắt cháy, bà Lê Thị Tuyết luôn sống trong nỗi lo thường trực về "giặc lửa". Với bà Tuyết, cửa hàng không chỉ là nơi sinh kế mà là cơ nghiệp tích cóp cả đời.

"Với mặt hàng quần áo, chỉ một sơ suất nhỏ từ tàn thuốc hay chập điện cũng có thể khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi trong tích tắc. Trước đây, nỗi sợ lớn nhất của tôi là sự lúng túng khi gặp sự cố, không thể mô tả chính xác địa chỉ để lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời", bà Tuyết chia sẻ.

Tuy nhiên, nỗi lo này đã được giải quyết khi lực lượng Công an xã trực tiếp xuống tận gian hàng hướng dẫn bà cài đặt và sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114". Nhờ tích hợp trên điện thoại thông minh, ứng dụng trở thành “cánh tay nối dài” hiệu quả, giúp thiết lập kênh kết nối thông suốt, hỗ trợ phản ứng nhanh giữa tiểu thương và lực lượng cứu hỏa.

Theo bà Tuyết, ưu điểm nổi bật của ứng dụng là khả năng tự động định vị, truyền tọa độ chính xác, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường mà không cần mô tả thủ công. Cùng với sự hướng dẫn tận tình của lực lượng Công an, bà và nhiều tiểu thương đã biết cách truyền tin bằng hình ảnh, video, tận dụng “thời gian vàng” để khống chế sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Cùng chung nhận định, chị Trần Thị Huyền, tiểu thương kinh doanh quần áo tại chợ Hưng Hà cho biết, việc tích hợp tính năng báo cháy trực tiếp trên ứng dụng VNeID đã mang lại sự an tâm. Theo chị Huyền, ưu điểm đột phá của giải pháp này nằm ở khả năng tự động định vị, giúp lực lượng chức năng xác định chính xác vị trí xảy ra sự cố, loại bỏ những hạn chế trong việc mô tả địa điểm khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Sự chủ động của những tiểu thương như bà Tuyết và chị Huyền chính là minh chứng cho hiệu quả của việc số hóa công tác phòng cháy, chữa cháy. Đây không chỉ là một bước tiến về công nghệ, mà còn là giải pháp thiết thực để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân ngay từ cơ sở.

Trước nguy cơ cháy nổ khi mùa nắng nóng cận kề, xã Hưng Hà đã chủ động siết chặt các biện pháp đảm bảo an toàn tại những địa bàn trọng điểm. Tại chợ Hưng Hà, Ban quản lý chợ đã phối hợp chặt chẽ cùng Công an xã quyết liệt tuyên truyền, vận động tiểu thương chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Chú thích ảnh
Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên hướng dẫn các tiểu thương tại chợ Hưng Hà cài đặt và sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114" trên thiết bị điện thoại di động.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, đại diện Ban Quản lý chợ cho biết, nhờ sự sát sao của chính quyền và lực lượng Công an, ý thức của bà con đã có những chuyển biến rõ nét. Hiện Ban đang đẩy mạnh vận động tất cả các tiểu thương cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114". Đây được xem là công cụ đắc lực giúp bà con báo tin tức thời và nhận sự hỗ trợ nhanh nhất từ lực lượng chức năng ngay khi có sự cố phát sinh.

"Cánh tay nối dài” của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Công văn số 933/UBND-NC ngày 26/02/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về tăng cường phòng cháy, chữa cháy và đẩy mạnh chuyển đổi số, Công an tỉnh Hưng Yên đang quyết liệt triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114" nhằm hiện đại hóa công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Xác định lực lượng Công an là nòng cốt, gương mẫu đi đầu, Công an tỉnh đặt mục tiêu 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành cài đặt và vận động người thân tham gia trước ngày 5/7/2026. Đối với cộng đồng, tỉnh phấn đấu đến ngày 30/6/2026, mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên sử dụng ứng dụng, hướng tới 100% người dùng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng này.

Tại cơ sở, lực lượng Công an đã linh hoạt lồng ghép hướng dẫn trong các buổi kiểm tra, tập huấn phòng cháy chữa cháy và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, trường học. Đặc biệt, phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" thông qua các "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" đã giúp người dân tiếp cận ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả.

Trung tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, Phó Trưởng Công an xã Hưng Hà chia sẻ, với đặc thù địa bàn rộng và giao thương sầm uất, đơn vị xác định ứng dụng "Báo cháy 114" là "chìa khóa" để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh việc tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và huy động đoàn viên thanh niên, lực lượng Công an đã trực tiếp đến từng sạp hàng, ki-ốt để hướng dẫn tiểu thương cài đặt, sử dụng thành thạo ứng dụng này ngay trên điện thoại cá nhân.

Chú thích ảnh

"Địa phương đặt mục tiêu đến ngày 30/6 phủ sóng ứng dụng tới 100% hộ gia đình tại 47 thôn. Đồng thời, Công an xã lồng ghép việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng với chiến dịch cấp căn cước và định danh điện tử cho học sinh từ 6 đến dưới 14 tuổi, góp phần mở rộng độ phủ trong cộng đồng. Việc biến mỗi chiếc điện thoại thông minh thành một "trạm báo tin di động" được kỳ vọng sẽ tạo nên mạng lưới bảo vệ vững chắc, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn", Trung tá Nguyễn Thị Lệ Oanh nhấn mạnh.

Đánh giá về hiệu quả của ứng dụng “Báo cháy 114”, Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) khẳng định, đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần rút ngắn khoảng cách về không gian, thời gian giữa người dân và lực lượng chức năng. Khi người dân sử dụng thành thạo ứng dụng, sẽ phát huy vai trò là lực lượng hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở.

"Hiện nay, thay vì triển khai đơn thuần, nhiều địa phương đã lựa chọn hình thức cài đặt ứng dụng ngay trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp không chỉ tối ưu hóa quy trình xử lý tin báo, mà còn góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ từ sớm, từ xa", Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm.

Thời gian tới, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức hướng dẫn và tăng cường ứng dụng công nghệ số. Đồng thời, lực lượng Công an cơ sở sẽ tăng cường hỗ trợ trực tiếp người dân cài đặt ứng dụng, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, đặc biệt là trong cao điểm mùa nắng nóng năm 2026.

Vượt lên trên một giải pháp công nghệ, ứng dụng “Báo cháy 114” đang trở thành cầu nối hiệu quả giữa lực lượng chức năng và nhân dân. Khi mỗi người dân nâng cao ý thức, chủ động tham gia, nguy cơ cháy nổ sẽ được hạn chế từ sớm, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bài và ảnh: Quang Nhiều (TTXVN)
'Đi từng ngõ, gõ từng nhà' tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy
'Đi từng ngõ, gõ từng nhà' tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy

Các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường rà soát về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu tối đa các vụ cháy, nổ gây thiệt hại về người cũng như tài sản. Đây là nội dung được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội ngày 15/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN