Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực

Sáng 17/8, tại thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức truyền thông Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi năm 2022. Tham dự hội nghị có 250 cán bộ, chiến sĩ và vợ cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

Chú thích ảnh
Bà Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam thông tin về Luật, Phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Chương trình nhằm quán triệt, giáo dục, thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và vợ cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân, giúp họ nắm chắc những nội dung cốt lõi của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Qua đây, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần xây dựng gia đình của cán bộ, chiến sĩ hạnh phúc; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng các gia đình đạt tiêu chí “Gia đình văn hóa”.

Tại chương trình, bà Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam thông tin về Luật, Phòng chống bạo lực gia đình có 6 chương, 56 điều được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022, hiệu lực từ 1/7/2023. Nội dung của Luật bao gồm: Giải thích phòng, ngừa bạo lực gia đình; ngăn chặn hành vi; bảo vệ hỗ trợ nạn nhân và người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý vi phạm và điều kiện bảo đảm và quản lý nhà nước về vấn đề này.

Bà Hà Thị Thanh Vân cho biết, bạo lực gia đình được Luật quy định rõ có 16 nhóm hành vi, 4 hình thức bạo lực, gây tổn hại cho 5 nhóm đối tượng (gia đình bình thường, người đã ly hôn, người sống chung như vợ chồng, người đã từng có quan hệ cha mẹ nuôi với con nuôi, người là cha, mẹ, con riêng…của người đã ly hôn, người chung sống như vợ chồng).

Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng chia sẻ, việc vun đắp giá trị gia đình hiệu quả bằng cách thực hiện 9 giá trị: nhân hậu, yêu thương, trách nhiệm, tôn trọng, thấu hiểu, đồng cảm, hợp tác, chia sẻ, vị tha thông qua “6 chữ kim cương” - cân bằng, điểm dừng và đoàn kết. Vun đắp giá trị gia đình không chỉ là việc của mỗi chị em phụ nữ, mà là trách nhiệm của tất cả các thành viên trong gia đình; đối xử với người khác tử tế thông qua “8 chữ đồng” - đồng tâm, đồng ngôn, đồng cách, đồng lợi, đồng gia, đồng trị, đồng thuận và đồng đẳng mọi lúc, mọi nơi thì giá trị gia đình mới bền vững.

Để gia đình hạnh phúc, mỗi thành viên trong gia đình cần thấu hiểu, yêu thương, hợp tác, chia sẻ. Riêng đối với gia đình có 2 vợ chồng cùng là quân nhân, đi công tác xa nhà nên thực hiện giải pháp "1 phút mỗi ngày" bằng hình thức trò chuyện với nhau, có thể trực tuyến hoặc trực tiếp. Đây là giải pháp vô cùng hiệu quả để tăng giá trị hạnh phúc gia đình mỗi ngày.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi truyền thông. Ảnh: Phan Sáu /TTXVN

           Tại buổi tuyên truyền, các chị em cũng chia sẻ kinh nghiệm vun đắp giá trị hạnh phúc gia đình. Chị Lê Thị Nhung, sống tại Khu đô thị Vùng 4 Hải quân cho biết, chồng chị là cán bộ kiểm ngư, thường xuyên công tác xa nhà. Để chồng yên tâm công tác, chị cố gắng dành thời gian sau khi đi làm để chăm sóc con cái. Chị cho biết thêm, các chị em là vợ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 4 và các gia đình Hải quân nơi đây luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
           
Chị Nguyễn Thị Huê, quê ở tỉnh Thanh Hóa, theo chồng là bộ đội Hải quân vào công tác tại Khánh Hòa được 10 năm. Gia đình chị có 2 con học lớp 8 và lớp 6 tại thành phố Cam Ranh, nên công việc của chị chủ yếu liên quan đến chăm sóc con cái và làm việc nhà. Đến với buổi truyền thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hôm nay, chị đã biết thêm rất nhiều thông tin bổ ích, cách giữ lửa gia đình hạnh phúc và hài hòa các mối quan hệ trong gia đình.
           
Để xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ thuộc rất nhiều vào giá trị bản thân mỗi người thể hiện trong cuộc sống. Do đó, mỗi người cần kiểm soát bản thân, giao tiếp một cách có văn hóa trong gia đình và các mối quan hệ xung quanh. Buổi truyền thông giúp các chị em và cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 4 vun đắp giá trị gia đình, biết cách đạt được hạnh phúc nhiều hơn.

Phan Sáu (TTXVN)
Nâng cao ý thức hành động vì trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình
Nâng cao ý thức hành động vì trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 1/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN