Trẻ nhập viện tăng, điều hòa hút khách do nắng nóng

Gần một tuần qua, tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, nhiệt độ liên tục tăng cao (buổi trưa có lúc lên 36 đến 390C) khiến cho nhiều người đổ bệnh, nhất là trẻ em. Thị trường các mặt hàng dành cho mùa nắng nóng vì thế cũng sôi động.

Trẻ nhập viện gia tăng


Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), vào những ngày cuối tháng 2, số trẻ đến khám và điều trị tại bệnh viện này khá đông. Trung bình mỗi ngày có khoảng 4.000 bệnh nhi đến khám, trong đó có rất nhiều bệnh nhi từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu… Số trẻ bị mắc bệnh hô hấp, tiêu hóa chiếm tỷ lệ khá cao.

Bệnh nhi nằm la liệt trước khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh.


Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, trong những ngày này, số trẻ đến khám và điều trị cũng tăng đột biến. Theo ghi nhận của phóng viên tại Khoa Tiêu hóa và Khoa Hô hấp, trong ngày 28/2, nhiều giường bệnh của khoa ghép từ 2 - 3 bệnh nhi/giường. Còn ngoài hành lang của các khoa thì bệnh nhi và người nhà cũng nằm la liệt. Bác sỹ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 4.500 - 5.000 trẻ đến khám, trong đó có khoảng 1.000 trẻ nằm điều trị. Phần lớn trẻ nhập viện mắc các bệnh do nắng nóng như hô hấp và tiêu hóa.


Theo nhận định của các bác sỹ, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài như hiện nay thì số bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa sẽ tiếp tục gia tăng. Để phòng tránh những bệnh mùa nắng nóng, các bậc phụ huynh nên giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, không nên đưa trẻ đến những nơi đông người, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, cung cấp đầy đủ nước và chất dinh dưỡng nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Bên cạnh đó, các bác sỹ còn khuyến cáo, mùa nắng nóng, đồ ăn rất dễ bị ôi thiu, do vậy, người lớn không nên cho trẻ ăn thức ăn tại các quán hàng rong, vỉa hè.


Bác sỹ Nguyễn Thanh Hùng cho biết thêm, mặc dù chưa vào thời điểm của dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng nhưng vẫn có những ca bệnh nặng của các bệnh trên. Do đó, các bậc phụ huynh cũng không nên chủ quan với các loại bệnh này.

“Nóng” thị trường làm mát


Nắng nóng liên tiếp cũng đã khiến nhu cầu mua sắm các vật dụng chống nóng như quạt hơi nước, điều hòa nhiệt độ... của người dân TP.HCM gia tăng. Theo ghi nhận của phóng viên tại các siêu thị, cửa hàng điện máy, các mặt hàng này đang “nóng” lên từng ngày.


Với ưu điểm là có khả năng làm lạnh nhanh trong không gian rộng nên điều hòa nhiệt độ được nhiều người tiêu dùng lựa chọn hơn. Hiện loại điều hòa được nhiều người chọn nhất là điều hòa sử dụng công nghệ biến tần tiết kiệm điện có thêm chức năng khử mùi, diệt khuẩn. Đại diện bộ phận bán hàng của Siêu thị điện máy Chợ Lớn cho biết, lượng khách có nhu cầu mua điều hòa tăng mạnh từ sau Tết đến nay. Hiện nay, nguồn hàng khá dồi dào do các tổng đại lý vừa nhập hàng để chuẩn bị cho mùa nóng. Để kích cầu tiêu dùng, siêu thị điện máy này vẫn giữ giá ổn định. Xu hướng mua điều hòa của người dân hiện nay là chọn dòng có giá trung bình dao động từ 5 -7 triệu đồng/máy với các thương hiệu như Panasonic, Samsung, LG… Một số dòng cao cấp như Toshiba, Electrolux cũng tiêu thụ khá tốt.


Bên cạnh máy điều hòa nhiệt độ, các mặt hàng làm lạnh trong mùa nóng như quạt điện, quạt hơi nước… cũng được nhiều người dân lựa chọn. Theo đó, năm nay người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sản phẩm quạt hơi nước, bởi tính tiện dụng và giá cả phải chăng.


Theo các trung tâm điện máy, điện lạnh, giá các sản phẩm phục vụ nhu cầu làm mát trong ngày nắng nóng không tăng nhiều, thậm chí nhiều nơi còn có các chương trình giảm giá, khuyến mãi.


Bài và ảnh: Đ. Phương - H.Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN