Thị xã Sầm Sơn đón hơn 4 triệu lượt du khách trong năm 2016

Chiều 16/12, UBND thị xã Sầm Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập thị xã Sầm Sơn.

Trải qua 35 năm thành lập, từ một thị trấn nhỏ ven biển có cơ sở vật chất, hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, lạc hậu, đến nay thị xã Sầm Sơn đã có bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến du lịch không chỉ của du khách trong nước mà còn là địa chỉ tin cậy của du khách nước ngoài. Đến nay thị xã Sầm Sơn đã có hơn 415 khách sạn, nhà nghỉ với tổng số 1.600 phòng tiêu chuẩn, trong đó có nhiều khách sạn cao cấp đạt chuẩn 3 - 4 sao.

Bãi biển Sầm Sơn là điểm đến của du khách trong dịp hè. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN

Đặc biệt khu đô thị du lịch sinh thái FLC có trên 400 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 4-5 sao, có sân golf 18 lỗ, khu hội nghị 1.300 chỗ... đã tạo điểm nhấn cho thị xã Sầm Sơn; qua đó góp phần giải quyết dần tình trạng du lịch một mùa như trước đây.

Trong mùa du lịch 2016, dự kiến thị xã Sầm Sơn đón 4,1 triệu lượt khách, tăng 12,33% so với năm 2015. Doanh thu từ ngành du lịch ước đạt 2.855 tỷ đồng, tăng 34,67% so với năm 2015. Công tác an ninh trật tự có chuyển biến tích cực. Tình trạng trộm cắp, lừa đảo, ép khách, ép giá giảm đáng kể... qua đó đã tạo được lòng tin với du khách.


Năm 2016, thị xã Sầm Sơn cũng đã tiếp nhận thêm 6 xã, nâng tổng số đơn vị hành chính trên địa bàn thị xã lên 11 xã, phường với dân số tăng gấp đôi, diện tích tăng gấp 3. Đây cũng là điều kiện thuân lợi để thị xã Sầm Sơn phát triển toàn diện, đặc biệt là dịch vụ du lịch.
Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Để Sầm Sơn trở thành trọng điểm du lịch quốc gia
Để Sầm Sơn trở thành trọng điểm du lịch quốc gia

Sầm Sơn bước vào mùa du lịch 2016 với quyết tâm trở thành một đô thị biển xinh đẹp, thuộc nhóm những thành phố biển hàng đầu, đáng sống của Việt Nam với thế mạnh sẵn có cộng thêm việc tận dụng thời cơ từ việc năm 2015 Thanh Hóa được đăng cai Năm Du lịch quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN