Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo năng lực cách ly và khám, chữa bệnh COVID-19

Chiều 16/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Hồ Chí Minh đã họp giao ban trực tuyến với các sở, ngành và 24 quận, huyện trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố sẽ đảm bảo năng lực cách ly và khám, chữa bệnh COVID-19. Theo đó, đến cuối tháng 2, năng lực cách ly tập trung của thành phố là 2.000 người, cuối tháng 3 là 3.000 người, cuối tháng 4 là 4.000 người và sau tháng 5 nếu cần thiết là 24.000 người.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh cho biết thành phố cố gắng không để số người bị nhiễm COVID-19 vượt quá 100.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã tuyên truyền, giải thích và cung cấp hậu cần cho người dân phải cách ly tại nhà cũng như tại căn hộ rất hiệu quả. "Chúng ta có 4 ca và có nhiều mô hình rất điển hình. Chẳng hạn như ca ở Tân Bình, là ca phát hiện ở nhà phố và áp dụng biện pháp cách ly hạn chế đi lại đối với những nhà lân cận nhưng được người dân rất đồng tình. Đặc biệt ở quận 10, có 4 block chung cư với trên 1.000 dân được cách ly và công tác dân vận rất tốt. Tám căn hộ liền kề cũng được cách ly tốt. Còn hai trường hợp cách ly ở phố Bùi Viện với số lượng ít và đã làm tốt", ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói.

Về công tác giám sát và phát hiện trường hợp nghi ngờ, ông Bỉnh cho biết, thành phố tiếp tục giám sát chặt chẽ hành khách tại các cửa khẩu, duy trì sàng lọc phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, áp dụng hình thức khai báo y tế tại cửa khẩu đối với người nhập cảnh theo những qui định của Bộ Y tế. Ngoài ra, Thành phố cũng thực hiện nghiêm kiểm dịch y tế ở biên giới, cửa khẩu theo qui định; giám sát các trường hợp cách ly tại nhà; tiếp tục điều tra, phát hiện và khoanh vùng xử lý triệt để, không để bùng phát dịch trong cộng đồng cũng như tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở các cơ sở khám chữa bệnh.

Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong thời gian qua, hành khách nước ngoài từ châu Âu, đặc biệt là công dân Việt Nam từ châu Âu, Hàn Quốc về nước rất đông, có ngày lên đến hơn 1.000 trường hợp, gây ùn tắc tạm thời ở các cửa khẩu. Chính vì vậy, TP Hồ Chí Minh đã xin phép Bộ Y tế cho những trường hợp này lấy mẫu xét nghiệm cũng như tờ khai y tế tại cơ sở cách ly ở Quân khu 7.

Chú thích ảnh
 TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị sẵn sàng số giường bệnh để chữa trị cho bệnh nhân COVID-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, chính nhờ sự quyết tâm, triển khai quyết liệt các giải pháp từ sau Tết Nguyên đán nên đến nay, mặc dù là nơi đầu tiên tiếp nhận 3 bệnh nhân ở nước ngoài về, nhưng TP Hồ Chí Minh không để lây lan dịch bệnh. “Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự hưởng ứng có trách nhiệm của sở ngành, quận huyện đến bây giờ thành phố đã kiểm soát tốt tình hình”, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nói.

Phân tích các số liệu từ các nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đưa ra nhiều bài học, đó là nếu làm tốt công tác đeo khẩu trang, rửa tay, ngăn chặn cách ly kịp thời thì sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh. Tại cuộc họp, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: Thành phố cần chủ động dự báo nguy cơ, giám sát người nước ngoài và các địa phương khác vào thành phố; đảm bảo khẩu trang cho người dân thành phố; hạn chế tụ tập nơi đông người và đảm bảo đồng bộ năng lực cách ly, khám chữa bệnh.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Huy động sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia chống dịch COVID-19 khi cần
Huy động sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia chống dịch COVID-19 khi cần

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chủ động xây dựng kế hoạch huy động lực lượng sinh viên năm cuối của trường và đội ngũ y, bác sĩ trẻ tuổi của Hội thầy thuốc trẻ Thành phố sẵn sàng tham gia tình nguyện phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu dưới sự hướng dẫn của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN