Thành lập lữ đoàn tàu pháo tên lửa hiện đại

Thành lập lữ đoàn tàu pháo tên lửa hiện đại


Vừa qua, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Lữ đoàn tàu pháo tên lửa 167. Việc thành lập Lữ đoàn tàu pháo tên lửa 167 là một tất yếu trong chặng đường xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam chính qui, hiện đại, đánh dấu bước phát triển về phát triển lực lượng của Hải quân nhân dân Việt Nam, nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ chủ quyển biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.


Lữ đoàn tàu pháo tên lửa 167 cùng với các lực lượng tàu hải quân tuần tiễu, tác chiến trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa, có thể tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng với các quân, binh chủng khác, cơ động chiến đấu theo mệnh lệnh trên các vùng biển được phân công.


Quang Tiến



Tặng thiết bị y tế cho đảo An Bang


Tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức trao tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa bộ thiết bị y tế hoàn chỉnh cho một phòng mổ trên đảo An Bang, trị giá 45 triệu đồng.


Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đại diện cho Quân chủng Hải quân đón nhận quà và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đối với quân, dân Trường Sa nói riêng và Quân chủng Hải quân nói chung. Đồng chí Chính ủy Quân chủng mong muốn trong thời gian tới, 2 đơn vị sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động phối hợp để góp phần nâng cao công tác tuyên truyền biển, đảo và giúp đỡ gia đình có thân nhân công tác trên huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 cũng như các đơn vị còn khó khăn của Quân chủng Hải quân.


Q.T

 

Giao nhiệm vụ cho Kíp tàu ngầm đi học tại Ấn Độ


Vừa qua, tại Trung tâm huấn luyện 125 thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức hội nghị quán triệt và giao nhiệm vụ cho các học viên Kíp tàu ngầm số 1 đi học tập tại Cộng hòa Ấn Độ.


Sau một năm học tập, huấn luyện tại Trung tâm, các học viên Kíp tàu ngầm số 1 đi học tập tại Ấn Độ đã hoàn hành tốt các nội dung, kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Quá trình học tập, toàn Kíp đã chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất; thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình học tập; huấn luyện, rèn luyện kỷ luật nghiêm túc. Theo kế hoạch, ngày 15/10, toàn Kíp sẽ lên đường sang Ấn Độ tiếp tục học tập, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ.


Duy Khánh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN