Tai nạn tại nhà máy thuỷ điện Suối Sập 1: Đã tìm thấy xác 4 nạn nhân

Đến 12 giờ trưa 18/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác 4 nạn nhân, hiện còn 4 nạn nhân nữa đang bị mắc kẹt sau vụ tai nạn tại công trường thi công Nhà máy thủy điện Suối Sập 1, thuộc địa bàn xã Tà Xùa – huyện Bắc Yên (Sơn La) ngày 17/12.

Tai nạn xảy ra sáng 17/12 làm chết 8 công nhân đang thi công tại khu vực lắp ráp tua bin của nhà máy. Đến 12 giờ trưa 18/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác 4 nạn nhân, hiện còn 4 nạn nhân nữa đang bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đang tích cực bơm nước, tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại đang mắc kẹt trong đường hầm dẫn nước của nhà máy này. 

Tám công nhân tử nạn gồm: bốn người quê ở huyện Phù Yên (Sơn La), hai nạn nhân quê ở Nam Định và hai nạn nhân quê ở Nghệ An. UBND huyện Bắc Yên, Phòng Lao động thương binh – xã hội huyện đã kịp thời trợ cấp tiền để các gia đình đưa nạn nhân về quê an táng.

Điêu Chính Tới

Bị cuốn vào cống nhà máy thủy điện: 8 công nhân chết và mất tích

Ngày 17/12, tại công trường thi công Thủy điện Suối Sập 1, thuộc địa bàn xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, làm ít nhất 8 công nhân chết và mất tích

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN