Tai nạn lao động ở công trình Thủy điện Plei Kần, 3 người tử vong

Ngày 25/5, tại công trình Thủy điện Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 3 người chết, 3 người bị thương.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chiều 25/5 để điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Dư Toán/ TTXVN

Theo thông tin ban đầu, nhóm công nhân gồm 6 người đang cùng đứng trong một rọ sắt ở trên cao thì bất ngờ bị rơi xuống. Tai nạn làm 3 người chết tại chỗ gồm A Khái và A Tiêu (cùng trú ở xã Ia Chim, thành phố Kon Tum), một nạn nhân chưa rõ danh tính. Còn 3 nạn nhân bị chấn thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum gồm A Thiêng (chấn thương đầu, vùng lưng), A Đục (chấn thương vùng mông phải), cả 2 cùng ở thị trấn Plei Kần, và A Xen (chấn thương cẳng tay trái, bàn chân phải) trú ở xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô.

Ngay trong chiều cùng ngày, ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, cùng đoàn công tác đã đến hiện trường.

Hiện tại nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Cao Nguyên (TTXVN)
Chết do tai nạn lao động, thân nhân được bồi thường thế nào?
Chết do tai nạn lao động, thân nhân được bồi thường thế nào?

Bạn đọc hỏi: Vừa qua, anh trai tôi bị tai nạn lao động khi đang làm việc tại công trường xây dựng và mất khi đang trên đường cấp cứu. Vậy thân nhân của anh trai tôi được bồi thường như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN