Sập giàn giáo công trình, 7 người bị thương

Lúc 8 giờ 45 phút ngày 22/3, trong lúc đơn vị thi công đổ bê tông phần vòm cổng Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên đường 3/2, phường 11, thành phố Vũng Tàu, bất ngờ giàn giáo bị sập, khiến 7 công nhân đang thi công bị thương.

Ngay sau khi giàn giáo bị sập, đơn vị thi công và những công nhân khác đã nhanh chóng đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và gọi xe cứu thương đưa tới Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.

Theo các bác sĩ phòng cấp cứu Bệnh viện Lê Lợi, qua khám, chụp cho thấy, một ca nặng nhất bị chấn thương cột sống, số còn lại bị thương nhẹ hơn và đang được các y bác sĩ khẩn trương cứu chữa.

Hiện trường vụ sập giàn giáo. 

Lực lượng Công an thành phố Vũng Tàu, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường khẩn trương triển khai công tác tháo dỡ phần giàn giáo bê tông bị sập, tìm kiếm nạn nhân có thể bị vùi phía dưới và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tới Bệnh viện Lê Lợi thăm hỏi 7 công nhân bị nạn.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Hiện trường vụ sập giàn giáo làm 7 người bị thương
Hiện trường vụ sập giàn giáo làm 7 người bị thương

Vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 22/3/2017, trong lúc đơn vị thi công đổ bê tông phần vòm cổng trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên đường 3/2, phường 11, thành phố Vũng Tàu thì bất ngờ giàn giáo bị sập, khiến 7 công nhân đang thi công phía trên mặt giàn giáo bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN