Quỹ “Vì nỗi đau da cam” tặng nhà tình thương

Ngày 12/9, Quỹ “Vì nỗi đau da cam” Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Sư đoàn 304, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Vĩnh Phúc đã khánh thành và trao nhà tình thương tặng ông Dương Văn Bể, là nạn nhân chất độc da cam/điôxin ở thôn Căn Bi 1, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Dương Văn Bể từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên và Tây Nguyên. Ông bị nhiễm chất độc da cam/điôxin và một người con của ông bị ảnh hưởng từ bố, đã mất.

Đại diện Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN và Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Vĩnh Phúc trao nhà cho ông Dương Văn Bể. Ảnh: Trần Tiến Duẩn – TTXVN


Việc trao nhà tình thương tặng nạn nhân Dương Văn Bể đã góp một phần nhỏ xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Tại lễ khánh thành nhà, lãnh đạo xã Phú Xuân và gia đình ông Bể cảm động, cảm ơn TTXVN đã giúp đỡ về tinh thần và vật chất, giúp gia đình có một căn nhà khang trang, ấm cúng.

Quỹ “Vì nỗi đau da cam” TTXVN được thành lập vào tháng 9/2006. Qua 5 năm hoạt động, Quỹ đã huy động sự đóng góp của nhiều cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước, với tổng số tiền ủng hộ gần 4 tỷ đồng, cùng hàng trăm xe lăn và các thiết bị nha khoa, thuốc bổ dưỡng. Quỹ đã trực tiếp thăm hỏi và tặng quà cho hàng nghìn lượt nạn nhân chất độc da cam/điôxin tại 63 tỉnh, thành trong cả nước. Quỹ cũng đã xây 22 ngôi nhà giúp đỡ nạn nhân da cam/điôxin tại nhiều địa phương.

Trọng Lịch - Tiến Duẩn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN