Phát huy sức mạnh thanh niên tại địa bàn chiến lược

Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam đã khiến một số đối tượng chống đối lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân dẫn đến xảy ra những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) tại một số địa phương.

Trước tình hình này, Đoàn thanh niên các tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa tuổi trẻ công an nhân dân và thanh niên tại địa bàn vận động các tầng lớp nhân dân không tin, không nghe theo sự lôi kéo, dụ dỗ của kẻ địch, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự khối phố, bản làng.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an đã cho biết như vậy trong hội nghị giao ban công tác triển khai thực hiện chương trình phối hợp về hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức hoạt động thanh niên tham gia đảm bảo ANTT trên địa bàn chiến lược được tổ chức chiều 27/6, tại Hà Nội.

Hội nghị giao ban của Đoàn thanh niên Bộ Công an và Đoàn thanh niên các tỉnh địa bàn chiến lược.


Ông Tuấn thông tin thêm, qua 6 tháng triển khai chương trình phối hợp, Đoàn Thanh niên các tỉnh trên địa bàn chiến lược đã triển khai đồng bộ các nội dung: Tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về đường lối phát triển, bảo vệ Tổ quốc, phòng chống âm mưu “diễn biễn hòa bình" và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 900 buổi tuyên truyền cho hơn 70.000 lượt đoàn viên, thanh niên về bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương; duy trì hoạt động của hàng nghìn tổ, đội, câu lạc bộ thanh niên xung kích vì ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội; thành lập 11 đội thanh niên tình nguyện bảo vệ đường biên cột mốc; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế (với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng), từ đó động viên, khuyến khích thanh niên tích cực tham gia giữ gìn ANTT…

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn chiến lược đã chú trọng tập hợp, đoàn kết, định hướng hoạt động cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo thông qua các câu lạc bộ, tổ, đội, nghề nghiệp theo sở thích của đoàn viên. Nhiều mô hình được các cấp bộ Đoàn xây dựng, mang lại hiệu quả như: Câu lạc bộ Thanh niên phòng chống tội phạm, Câu lạc bộ Tuổi trẻ pháp luật,… qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.


Tin, ảnh: Thu Phương

Bộ Công an thực hiện tốt chỉ đạo về bảo đảm an ninh, trật tự
Bộ Công an thực hiện tốt chỉ đạo về bảo đảm an ninh, trật tự

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai các phương án, kế hoạch ngăn chặn hoạt động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN