Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Chiến Lược (thương binh 3/4, ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi) có thành tích cùng đơn vị tác chiến 192 trận đánh lớn nhỏ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Hình ảnh người lính trong thời bình, không chỉ giữ vững tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao mà còn giỏi trong lao động sản xuất, đóng góp cho phát triển kinh tế và xã hội.
Hầu hết, các cựu chiến binh sau khi rời quân ngũ đã trở thành những tấm gương điển hình trong lao động, sản xuất... Nhiều người trên cơ thể mang đầy thương tích do hậu quả chiến tranh song ở họ luôn thể hiện ý chí kiên cường của những người lính. Dù bị thương trong chiến tranh nhưng không gục ngã trước số phận, họ tiếp tục sống có ích, đóng góp cho gia đình và xã hội.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Chiến Lược (74 tuổi, ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) chia sẻ, trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, ông hăng hái lên đường nhập ngũ vào tháng 2/1965, tham gia đơn vị địa phương quân huyện Đầm Dơi. Quá trình công tác chiến đấu, từ một cán bộ của Huyện đội, ông được thăng chức làm Huyện đội phó huyện Ngọc Hiển (nay là huyện Đầm Dơi). Những năm kháng chiến, ông trực tiếp chỉ huy đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, trong đó có những trận tiêu biểu như đánh đồn Cả Keo, đồn Chà Là (2 lần), tiền đồn 5 Bà Ca (1971)... Đặc biệt là trận đánh ở đồng Bìm Bịp, bản thân ông đã tiêu diệt 7 lính Mỹ, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ và 3 danh hiệu Dũng sĩ diệt ngụy (1972). Quá trình chiến đấu, ông được phong tặng nhiều Huân chương, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2011.
Trong thời bình, Anh hùng LLVT vũ trang nhân dân Nguyễn Chiến Lược (thương binh 3/4, ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi) luôn vượt khó vươn lên làm giàu từ mô hình nuôi tôm, cua kết hợp trồng cây ăn trái.
Năm 1989, ông trở về sống ở ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, cần mẫn làm kinh tế, tích cực tham gia công tác ở địa phương. Dù trên cơ thể mang đầy thương tích nhưng với nghị lực phi thường của người lính, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Chiến Lược đã khai phá, biến vùng đất bị chiến tranh tàn phá thành những vùng canh tác nông nghiệp trù phú.
Gia đình ông cải tạo hơn 8 ha đất làm vuông nuôi tôm, cua... và tận dụng nhiều diện tích đất vườn, bờ liếp trồng hoa màu, cây ăn trái (dứa, xoài, đu đủ, mít...), nuôi cá nước ngọt để tăng thu nhập hàng năm và cải thiện bữa ăn. Từ mô hình nuôi tôm, cua, cá, trồng rau màu, cây ăn trái mang về cho gia đình ông Lược nguồn thu nhập trên 400 triệu đồng/năm. Cuộc sống khấm khá, gia đình ông Lược tích cực đóng góp xây dựng nông mới ở địa phương, tặng 200 kg gạo cho hộ nghèo... ủng hộ 40 triệu đồng cho họp mặt địa phương quân huyện Đầm Dơi.
Ông Nguyễn Hữu Thạch (ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi) giới thiệu mô hình nuôi tôm, cua, rắn... mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.
Từng có hơn 5 năm đi bộ đội ở Tiểu đoàn 306 (Quân khu 9), ông Nguyễn Hữu Thạch (80 tuổi, ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi) rất tự hào nhớ lại những thành tích đánh trận tiêu diệt chi khu Cái Nước và cứ điểm Chà Là vào năm 1963. Với thành tích tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, ông Thạch được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba và đơn vị tặng nhiều giấy khen.
Từ năm 1979 - 2001, ông Thạch được phân công làm Bí thư Đảng ủy ở nhiều xã trong huyện, từng làm Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đầm Dơi, Trưởng phòng Nông - Lâm huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đầm Dơi. Từ năm 2002 - 2012, ông tham gia làm Bí thư Chi bộ ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương Nam, Chủ tịch Hội Thủy hải sản xã...
Trong thời gian làm việc ở địa phương, ông có sáng kiến chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp tiền, lúa, đổi vật liệu xây dựng ở Công ty Lương thực Cà Mau phục vụ xây trường học cơ bản gồm 12 căn, có 6 phòng học. Sáng kiến này của ông được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen ngợi.
Ông Thạch đã hiến khoảng 96 mét vuông đất của gia đình, sau đó vận động nhân dân đóng xây dựng Nhà văn hóa ấp Tân Lợi A, đây là trụ sở Nhà văn hóa đầu tiên ở huyện Đầm Dơi thực hiện theo phương thức huy động sức dân tham gia đóng góp xây dựng công trình văn hóa. Ngoài ra, ông còn phát động nhân dân xây dựng đường giao thông nông thôn, vận động xây dựng 4 cây cầu nông thôn cùng các ấp xây dựng được 17 tổ hợp tác nuôi thủy sản trên địa bàn xã Tạ An Khương Nam, được Hội Thủy sản Việt Nam tặng bằng khen, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng thu nhập cho hội viên.
Gia đình ông tiên phong trong phong trào giảm nghèo. Nhờ áp dụng mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp nuôi cua, trong đó có một ao nuôi tôm siêu thâm canh cùng mô hình nuôi rắn ri cá, ri tượng... đã mang về nguồn thu cho gia đình khoảng 500 - 600 triệu đồng/năm.
Ông Nguyễn Hữu Thạch (giữa), ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi kể lại những trận đánh lớn tiêu diệt Chi khu Cái Nước và Cứ điểm Chà Là vào năm 1963.
Ông Thạch còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện ở địa phương, nhóm của ông có 70 thành viên. Hoạt động thường xuyên của nhóm là dặm vá đường giao thông nông thôn bị sụp lún, hư hỏng...; sẵn sàng hỗ trợ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ...
Ông Lược và ông Thạch là hai tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước và trong thời bình tại huyện Đầm Dơi. Ông Ngô Bá Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đầm Dơi khẳng định, những người lính từng tham gia kháng chiến luôn tự hào với những chiến công, đặc biệt là trận đánh tiêu diệt gọn chi khu Đầm Dơi, Cái Nước và cứ điểm Chà Là gây nên tiếng vang lớn ở chiến trường miền Nam.
Trong thời bình, các cựu chiến binh gìn giữ và phát huy tốt phẩm chất tốt đẹp của người lính "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Toàn huyện có 4.609 hộ, 4.958 hội viên cựu chiến binh, qua rà soát hộ khá, giàu có là 2.865 hộ, chiếm 62%, hộ có cuộc sống trung bình 1.728 hộ, chiếm 37,49%. Hiện nay có 7/16 xã, thị trấn không còn hộ cựu chiến binh nghèo, cận nghèo và có 104/132 ấp, khóm không còn hộ cựu chiến binh thuộc diện nghèo, cận nghèo.
Cùng với chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Hội còn nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả giúp thêm nhiều gia đình hội viên gia tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, hội viên có mức sống trung bình vươn lên khá, giàu, ông Phạm Hoàng Meo, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Đầm Dơi chia sẻ.