Nhiều mái đê sạt trượt khiến Hà Nội phải tính phương án di dân trên diện rộng

Sáng 10/10, nhiều mái đê sạt trượt ở xã Trung Giã và Đa Phúc khiến Hà Nội phải tính phương án di dân trên diện rộng; dự kiến có thể lên tới gần 36 nghìn dân.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 khiến mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, gây sạt lở đê kè và ngập úng diện rộng tại hai xã Trung Giã, Đa Phúc. Tính đến 7 giờ ngày 10/10, toàn khu vực ghi nhận hàng chục km đê bị tràn, hàng nghìn hộ dân bị cô lập, nhiều công trình thủy lợi, giao thông bị hư hại.

Tại xã Đa Phúc, gần 1.000 ha đất nông nghiệp bị ngập, nhiều tuyến đê và công trình thủy lợi bị sạt trượt. Đặc biệt, tuyến đê Hữu Cầu từ Km18+500 đến Km26+00 (dài 7,5 km) đã xuất hiện tình trạng nước tràn qua mặt đê, đe dọa an toàn khu vực dân cư phía trong. Xã đã phải di dời 1.511 hộ dân (tương ứng hơn 6.500 người) ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Bộ Quốc phòng hiện đã sẵn sàng phương án máy bay trực thăng hỗ trợ kịp thời khi bị cô lập, chia cắt hoàn toàn. Ảnh ghi nhận tại xã Trung Giã vào ngày 10/10/2025.

UBND xã Đa Phúc đã vận hành hợp lý toàn bộ hệ thống cống tiêu qua tuyến đê cấp III ngăn nước lũ phía sông, chảy vào trong đồng. Tổ chức trực ban, triển khai bơm tiêu bằng động lực để tiêu nước phía trong đồng (Trạm bơm Tân Hưng: 04 máy, Trạm bơm Cẩm Hà II: 2 máy, Trạm bơm Tăng Long: 9 máy, Trạm bơm Tiên Tảo: 9 máy). Kịp thời chỉ đạo thu hoạch lúa mùa, đến ngày 10/10/2025 còn 500ha chưa thu hoạch.

Lực lượng chức năng xã Đã Phúc đã cắm biển cảnh báo, căng dây phản quan khu vực sự cố, trải bạt phủ kính khu vực sự cố không cho nước chảy vào khe lún. Đặc đối với sự cố tràn mặt đê cấp III tại vị trí K18+500 – K26+00 tuyến đê Hữu Cầu với chiều dài 7,5 km (cao trình đỉnh tràn so với mặt đê từ 0,01 m đến 0,30 m), xã đã tổ chức huy động 10.600 người, 34 ô tô các loại, 04 máy xúc, các phương tiện xe máy, xe kéo và 60000 bao tải loại, khoảng 3000 m3 đất, 30 000 m2 bạt các loại ứng phó sự cố.

Còn tại xã Trung Giã, chiều 9/10 xảy ra sự cố vỡ, sạt lở nước xuyên qua tuyến đường sắt Hà Thái (đoạn qua thôn Thống Nhất, Trung Kiên, Đô). Đê cấp IV tại khu vực Đô Tân và Vòng Ấm bị tràn dài 8 km, nước dâng cao hơn 1 m khiến 18 thôn với hơn 4.000 hộ (16.400 nhân khẩu) bị cô lập hoàn toàn.

Đê cấp IV (Đô Tân) nước tràn qua 7km, với chiều cao tràn khoảng 1m; đê cấp IV (Vòng Ấm) tràn qua 1km, nước chiều cao tràn khoảng 1m; đê cấp III đắp con trạch chiều dài 400m tôn cao 60cm.

Hiện số hộ bị ngập cô lập tại 18 thôn, gồm 4.041 hộ với 16.417 khẩu.

Theo phương án ứng phó, tổng số người dân cần sơ tán khỏi vùng ngập và có nguy cơ cao tại hai xã lên tới 35.866 người. Trong đó, Trung Giã có 1.412 hộ (5.866 khẩu), Đa Phúc có 7.600 hộ (30.000 khẩu). Các điểm sơ tán được bố trí tại nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, cùng các doanh trại của Sư đoàn Bộ binh 312, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật và các cơ sở đào tạo của Bộ Công an.

Các đơn vị quân đội, công an chịu trách nhiệm vận chuyển, tiếp tế hậu cần và đảm bảo an ninh trật tự. Bộ Quốc phòng cũng sẵn sàng phương án điều động trực thăng hỗ trợ khi khu vực bị chia cắt hoàn toàn.

Đáng chú ý, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí Thư Thành uỷ Hà Nội, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm trung tâm tham mưu với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố thống nhất, chỉ huy, điều hành các lực lượng của Thành phố, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các xã Đa Phúc, Trung Giã ứng phó sự cố sạt lở đê kè, ngập úng.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Đa Phúc, Quân đoàn 12/BQP phối hợp tuần tra, canh trực để kịp thời phát hiện sớm khi có sự cố trên các tuyến đê cấp III, sử dụng súng pháo hiệu và các phương tiện thông tin liên lạc để thông báo, báo động, huy động lực lượng khắc phục và chủ động phương án sơ tán nhân dân;

Lãnh đạo TP Hà Nội giao các xã Đa Phúc, Trung Giã lên phương án sơ tán nhân dân theo từng cấp độ ảnh hưởng (sơ tán tại chỗ, sơ tán đến doanh trại của các đơn vị Quân đội, Công an trên địa bàn), thống nhất đề nghị với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về lực lượng, phương tiện vận chuyển, tiếp tế hậu cần; báo cáo đề xuất Thành phố bổ sung kinh phí cho địa phương khắc phục hậu quả sạt lở đê kè ngập úng; Giao Công an thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các đơn vị của Bộ Quốc phòng thực hiện công tác sơ tán nhân dân; chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn và tài sản của nhân dân khi sơ tán.

Đặc biệt, Hà Nội thành lập "Sở chỉ huy phía trước", trong đó, Bộ Quốc phòng do Đồng chí Trung tướng Lê Quang Đạo Phó Tổng tham mưu trưởng làm Chỉ huy trưởng; UBND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền làm Chỉ huy trưởng.

Tổng lực lượng gồm 1.270 cán bộ, chiến sĩ được điều động ứng cứu, gồm lực lượng của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân đoàn 12, Binh chủng Hóa học, Nhà máy Z49 và Công an Thành phố. Cùng với đó là 20 xe tải quân sự, 33 xuồng máy và hàng nghìn bao tải, vật tư hộ đê, hàng chục nghìn mét bạt, đất đá được huy động liên tục trong nhiều giờ.

Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bơm tiêu nước, gia cố bờ đê, dựng rào chắn cảnh báo, tổ chức sơ tán dân và tiếp tế lương thực đến các điểm bị chia cắt. Đến sáng 10/10, mực nước sông Cà Lồ bắt đầu giảm nhẹ (khoảng 3 cm), song nguy cơ tái ngập và sạt lở vẫn rất cao.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Hà Nội: 16.000 dân xã Trung Giã bị cô lập, nước vẫn vượt báo động III
Hà Nội: 16.000 dân xã Trung Giã bị cô lập, nước vẫn vượt báo động III

Sáng 10/10, xã Trung Giã (Hà Nội) vẫn ngập sâu trong biển nước sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11. Mực nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét; hàng nghìn hộ dân bị cô lập, nhiều tuyến đường, đê điều và đường sắt hư hại nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN