Gần hàng nghìn cột điện các loại bị gãy đổ, nhiều tuyến đường dây điện bị đứt đã hệ thống điện bị tê liệt trên diện rộng, cuộc sống người dân vì thế bị đảo lộn: học sinh không thể học bài, người già chịu cảnh nóng bức, sản xuất đình trệ. Để từng bước khôi phục nguồn sáng cho người dân, hàng trăm cán bộ, công nhân ngành điện được huy động làm việc xuyên ngày đêm, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.
Công ty Điện lực Nghệ An đã khẩn trương khắc phục sự cố để đóng điện trong thời gian sớm nhất (trước 6/10). Ảnh: Duy Hưng/TTXVN
Sau ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An rơi vào tình trạng mất điện kéo dài. Tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, hệ thống điện bị hư hại nghiêm trọng, hàng loạt cột điện trung thế, hạ thế bị gãy đổ khiến mất điện trên diện rộng. Không có điện, mọi sinh hoạt thường nhật đều bị đảo lộn.
Bà Trần Thị Dung ở xóm Nam Mỹ, xã Kim Liên cho biết, những ngày vừa qua, mất điện khiến cuộc sống của gia đình bà và bà con trong xóm gặp rất nhiều khó khăn. Các cháu nhỏ không thể học bài, không có ánh sáng để đọc sách hay làm bài tập. Người già thì trời nóng không có quạt, đêm ngủ không yên, sức khỏe bị ảnh hưởng. Trong nhà không có điện, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn, từ nấu ăn đến bảo quản thực phẩm. Chúng tôi rất mong ngành điện lực sớm khắc phục sự cố, cấp điện trở lại để bà con ổn định cuộc sống.
Trước những khó khăn mà người dân đang phải đối mặt, lực lượng ngành điện đã và đang nỗ lực từng ngày để khắc phục sự cố, đưa dòng điện trở lại với bà con.
Anh Võ Việt Hào, công nhân Đội quản lý khu vực điện lực Nam Đàn cho biết, những ngày qua, anh em trong đội phải căng mình khắc phục lại hệ thống điện bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão. Khối lượng công việc rất lớn, đường dây bị đứt, cột điện gãy, nhiều khu vực ngập sâu, đi lại khó khăn. Ăn uống tại hiện trường, nghỉ ngơi tranh thủ từng chút một. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, công nhân ngành điện vẫn quyết tâm làm ngày làm đêm, bất chấp thời tiết nắng gắt, ai cũng mong sớm cấp lại điện để bà con ổn định sinh hoạt.
Thống kê bão số 10 đã làm gãy đổ hư hỏng gần 4.000 cột điện các loại, hơn 80 km dây điện bị đứt, 8 trạm hạ thế hư hỏng. Trước những thiệt hại nặng nề đó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã chi viện hơn 700 cán bộ, công nhân, được chia thành 12 đội xung kích từ nhiều tỉnh thành với đầy đủ phương tiện, công cụ, dụng cụ, xe cẩu và các thiết bị chuyên dụng.
Ông Vũ Duy Tứ, công nhân Tổ sửa chữa, Công ty Điện lực Ninh Bình được tăng cường về Nghệ An hỗ trợ cho biết, từ thứ hai tuần trước, anh em trong tổ được tăng cường về Nghệ An để hỗ trợ khôi phục lưới điện sau ảnh hưởng của bão. Ngay khi nhận nhiệm vụ, công nhân ngành điện xác định tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, với mục tiêu hoàn thành sớm nhất để người dân có điện trở lại, ổn định cuộc sống. Dù gặp rất nhiều khó khăn như, thời tiết thất thường, nhiều khu vực bị cây cối ngã đổ, cột điện gãy, đường dây bị hư hỏng phải đi bộ hàng cây số, mang theo thiết bị nặng để tiếp cận hiện trường. Dù vất vả, nhưng nhìn thấy bà con vui mừng khi có điện trở lại, mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, sau ảnh hưởng của bão số 10, công tác khôi phục lưới điện trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều khu vực bị ngập sâu, cây cối đổ la liệt, cột điện gãy, đường dây hư hỏng nặng. Đặc biệt, một số công nhân đang phải ở nhà chống lụt, chăm lo cho gia đình nên lực lượng thợ lành nghề bị thiếu hụt nghiêm trọng. Trong khi đó, thời tiết cũng không thuận lợi, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến việc thi công ngoài hiện trường thêm phần vất vả.
Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, toàn thể cán bộ, công nhân ngành điện lực Nghệ An đang nỗ lực hết mình, làm việc liên tục ngày đêm để khắc phục sự cố, đưa điện trở lại với người dân.
Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Điện lực Nghệ An đã khôi phục được khoảng 88% hệ thống điện trên toàn tỉnh. Đối với 12% công việc còn lại đơn vị cũng quyết tâm sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 7/10, để kịp thời đóng điện toàn bộ đảm bảo người dân có điện sử dụng trở lại. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, không chỉ phục vụ đời sống sinh hoạt mà còn đảm bảo an toàn, ổn định cho sản xuất và các hoạt động kinh tế – xã hội trên địa bàn.
Dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự hỗ trợ kịp thời từ ngành điện và sự đồng lòng của người dân, hệ thống điện tại Nghệ An đang dần được khôi phục. Người dân tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, ngành điện sẽ sớm đưa ánh sáng trở lại từng ngôi nhà.